Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ huyện Krông Năng hành quân “Về nguồn”

19:05, 06/11/2022

Trong hai ngày 5 và 6/11, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Krông Năng đã tổ chức Chương trình “Về nguồn” năm 2022 tại xã căn cứ cách mạng Dliêya.

Trong khuôn khổ Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa trên địa bàn xã Dliêya như: gặp gỡ nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống, viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ; tặng 30 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho các đối tượng là thương binh, bệnh binh, lão thành cách mạng; trao 35 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển huyện Krông Năng.

1
Tuổi trẻ huyện Krông Năng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách để tỏ lòng tri ân đối với thế hệ đi trước.

Bên cạnh đó, Chương trình còn diễn ra các hoạt động trò chơi dân gian, giao lưu thể dục, thể thao; tổ chức bàn giao công trình thanh niên Khu vui chơi thiếu nhi (trị giá 30 triệu đồng) cho Phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (thôn Tân Lập, xã Dliêya); bàn giao 2 Tủ sách pháp luật với 250 đầu sách các loại; tổ chức Hội thi “Rung chương vàng” và đêm văn nghệ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập huyện.

1
Tuổi trẻ huyện Krông Năng dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Dliêya.

Chương trình “Về nguồn” là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập huyện Krông Năng (9/11/1987-9/11/2022); đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, lồng ghép các hoạt động an sinh xã hội; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh thiếu niên...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.