Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác tỉnh Mondulkiri thăm chúc Tết tại Đắk Lắk

18:13, 09/01/2023

Chiều 9/1, Đoàn công tác tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia do ngài Thang Savun, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Ban chấp hành Đảng bộ Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Đón tiếp Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành hữu quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi tiếp đón.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi đón tiếp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng khi tiếp đón ngài Thang Savun và các thành viên trong Đoàn đến thăm, chúc tết Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp tết Nguyên đán năm 2023.

Đại diện Đoàn công tác tỉnh Mondulkiri tặng quà lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.
Ngài Thang Savun, Trưởng Đoàn công tác tỉnh Mondulkiri tặng quà lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tin tưởng, bước sang năm mới, phát huy truyền thống tốt đẹp và sự nỗ lực của hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung, hai tỉnh Mondulkiri – Đắk Lắk nói riêng sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn trong công cuộc xây dựng, phát triển của mỗi quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trao quà tặng các đại biểu tỉnh bạn Mondulkiri.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trao quà tặng các đại biểu tỉnh Mondulkiri.

Ngài Thang Savun, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Ban chấp hành Đảng bộ Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ phía tỉnh Đắk Lắk. Ngài Thang Savun gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk; chúc tình hữu nghị giữa tỉnh Mondulkiri và tỉnh Đắk Lắk ngày càng bền chặt, gắn bó, đoàn kết, xây dựng, phát triển biên giới ngày càng tốt đẹp.

Đoàn đại biểu hai tỉnh cùng chụp hình lưu niệm.
Đoàn đại biểu hai tỉnh cùng chụp hình lưu niệm.

 

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.