Khởi động mô hình hành chính hai cấp - Khi chính quyền về gần dân hơn
Sáng 30/6, hai đơn vị hành chính mới (thuộc huyện Krông Pắc trước đây), gồm: xã Krông Pắc và xã Ea Knuếc đồng loạt tổ chức Lễ Công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường tỉnh Đắk Lắk.
Ngày đặc biệt…
Sáng 30/6 – một ngày đặc biệt khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành. Và với người dân, đó không chỉ là chuyện tổ chức lại bộ máy mà là chính quyền thực sự về gần dân hơn, sát dân hơn.
![]() |
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ. |
Tại trụ sở Đảng ủy xã Krông Pắc - địa phương mới được hình thành từ việc hợp nhất thị trấn Phước An và 3 xã: Ea Yông, Hòa An và Hòa Tiến, có hàng trăm người dân đã có mặt từ 7 giờ sáng, háo hức chờ đợi thời khắc diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước. Mỗi người, ai cũng thấy mình là một phần trong sự kiện mang tính lịch sử này.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krông Pắc Y Joang Niê cho biết, đây là một bước đi quan trọng trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại bộ máy chính trị ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu của tiến trình đổi mới hệ thống chính trị mà còn thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển bền vững từ cơ sở. Chúng ta tin tưởng rằng, với việc thành lập các đơn vị hành chính cấp xã mới, nhân dân trên địa bàn sẽ được thụ hưởng dịch vụ công, các giá trị vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn và vùng đất này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi lễ. |
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, kiêm Bí thư Đoàn xã Krông Pắc H Ma Đa La Niê chia sẻ, đây là khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu một giai đoạn mới của đất nước – tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Đồng thời, mở ra lợi thế mới cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Đây cũng là cơ hội mới cho lực lượng cán bộ trẻ phát huy năng lực, sự năng động, sáng tạo, đối mới trong giai đoạn mới.
Tại xã Ea Knuếc, các hoạt động của buổi lễ diễn ra long trọng, với tinh thần hân hoan đón mừng của các tầng lớp nhân dân. Ông Y Huê Êban, Bí thư Chi bộ kiêm Buôn trưởng buôn Briêng B (xã Ea Knuếc) chia sẻ: "Bà con mình đồng tình lắm. Bộ máy được tăng cường, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Người dân kỳ vọng xã mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Lớp cán bộ trẻ sau hợp nhất đều có năng lực, nhanh nhạy với công nghệ số để giúp dân nhanh hơn trong mọi lĩnh vực".
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krông Pắc Y Joang Niê phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ. |
Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc Y Thưa Kbuôr, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội xã Ea Knuếc đã thống nhất nhận thức: việc tổ chức lại mô hình chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ chính là chất lượng phục vụ thực tế. Chính quyền mới chỉ có ý nghĩa khi người dân cảm thấy rõ ràng sự thay đổi trong thái độ, trong quy trình, trong kết quả giải quyết công việc. Từ đó, xây dựng một nền hành chính liêm chính, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, hướng về người dân, gần dân, sát dân và chịu trách nhiệm trước dân.
Mở ra một hành trình mới
Tại các xã vừa sáp nhập, quy mô dân số đều vượt ngưỡng 40.000 người, diện tích trên 100 km². Điều này đặt ra áp lực không nhỏ cho chính quyền mới nhưng cũng mở ra cơ hội tổ chức phát triển một cách bài bản hơn, bền vững hơn.
![]() |
Các đại biểu xã Ea Knuếc tham dự buổi lễ. |
Xã Ea Knuếc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Ea Knuếc, Ea Kênh và Hòa Đông. Xã Ea Knuếc hiện nay có tổng diện tích tự nhiên là 12.420 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 10.025 ha. Xã Ea Knuếc nằm dọc Quốc lộ 26 (từ km 12 đến km 26) và có hai điểm đấu nối lên cao tốc Khánh hoà – Buôn Ma Thuột. Đây là những lợi thế lớn của địa phương trong việc phát triển kinh tế, vận chuyển hàng hóa.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc Y Thưa Kbuôr cho biết: "Từ ngày 1/7, bà con sẽ tiếp xúc, làm việc với bộ máy chính quyền xã Ea Knuếc theo mô hình mới. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp dân đúng quy định, hướng dẫn rõ ràng, giải quyết kịp thời, tạo niềm tin bằng thực tế. Mọi phản ánh, góp ý sẽ được tiếp nhận, xử lý, phản hồi công khai. Người dân là đối tượng phục vụ duy nhất, là thước đo hiệu quả thật sự của bộ máy. Chính quyền xã sẽ phục vụ nhân dân bằng đúng tinh thần trách nhiệm, bằng sự cầu thị, nghiêm túc".
Sau hợp nhất, đây là nơi có lợi thế rõ rệt về phát triển nông nghiệp, nhất là tạo được các vùng chuyên canh cây ăn trái, gắn với kho chế biến và du lịch nông nghiệp. Điều này đã mở ra không gian mới cho phát triển nông nghiệp, với nhiều lợi thế cho kinh tế tập thể. Theo ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch HĐQT HTX Dịch vụ nông nghiệp sạch (xã Krông Pắc), quy mô hành chính xã được mở rộng về không gian sẽ tạo điều kiện để liên kết vùng tốt hơn. Trong đó, với đặc thù địa bàn Krông Pắc – nơi có thế mạnh về đất đỏ bazan, phát triển cây cà phê và sầu riêng thì diện tích mở rộng và hệ thống chính quyền được kiện toàn sẽ giúp người nông dân thuận tiện hơn, thủ tục nhanh gọn hơn, từ đó hiệu quả sản xuất cũng sẽ cao hơn trong tương lai.
![]() |
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Nguyễn Hoàng Giang trao các quyết định cho cán bộ chủ chốt xã Krông Pắc. |
"Riêng đối với kinh tế tập thể, chúng tôi rất mong chính quyền mới sẽ đồng hành chặt chẽ hơn, gần gũi hơn. Đồng thời, có những chính sách thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho người nông dân cũng như cho các HTX. Đặc biệt là trong việc chuẩn hóa sản phẩm nông nghiệp để bảo đảm nông sản của người dân đạt chuẩn, có sức cạnh tranh và đầu ra ổn định", ông Thọ kỳ vọng.
Tại buổi lễ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh: Đây là thời khắc lịch sử, thời buổi chuyển giao mang ý nghĩa to lớn của đất nước. Từ ngày 1/7, các xã đi vào vận hành bộ máy mới phải thật hiệu quả. Nhiệm vụ sẽ hết sức nặng nề, bởi rất nhiều công việc được phân quyền cho cấp xã. Do vậy, lực lượng cán bộ phải tích cực học tập, học hỏi để nâng cao trình độ, chuyên môn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.
Minh Thuận
Ý kiến bạn đọc