Người uy tín – "Cầu nối" ở xã vùng sâu Tam Giang

Không chỉ là những người được cộng đồng tin tưởng, đội ngũ người có uy tín ở xã vùng sâu Tam Giang còn tích cực đứng ra vận động, giải thích và đồng hành cùng bà con thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Sự gương mẫu, gần dân của họ đã trở thành chiếc cầu nối bền chặt đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tạo sự đồng thuận từ tiếng nói người uy tín

Đến thôn Tam Trung (xã Tam Giang), hỏi thăm ông Hoàng Văn Đức (dân tộc Tày), người dân ai cũng dành cho ông sự quý mến bởi sự gần gũi, trách nhiệm. Trước khi được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín vào năm 2021, ông Đức từng đảm nhiệm chức trưởng thôn trong hai giai đoạn 2008 - 2014 và 2017 - 2021. Nhiều năm gắn bó với công việc ở cơ sở giúp ông hiểu khá rõ hoàn cảnh, tâm tư của từng hộ dân.

Ông Hoàng Văn Đức, người uy tín thôn Tam Trung (ngoài cùng, bên phải) và Bí thư Chi bộ thôn Tam Trung trò chuyện với người dân.
Ông Hoàng Văn Đức, người uy tín thôn Tam Trung (ngoài cùng, bên phải) và Bí thư Chi bộ thôn Tam Trung Hoàng Thái Sơn trò chuyện với người dân.

Thôn Tam Trung hiện có 348 hộ, với 1.587 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm khoảng 75%, chủ yếu là người Tày, Nùng di cư từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Sự đa dạng về thành phần dân cư, phong tục tập quán cũng đòi hỏi công tác vận động phải phù hợp với từng nhóm hộ, từng hoàn cảnh.

Từ những năm làm trưởng thôn đến khi trở thành người có uy tín, ông Đức luôn tích cực vận động bà con chung sức xây dựng nông thôn mới, nhất là hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông. Mỗi khi thôn triển khai công việc chung, ông cùng Ban tự quản đến từng nhà, trò chuyện, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận. Với những tuyến đường được Nhà nước hỗ trợ vật liệu, ông vận động bà con phát huy tinh thần tự nguyện, người góp công, người góp của cùng thực hiện. 

Đánh giá về người có uy tín của thôn, ông Hoàng Thái Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Tam Trung chia sẻ: “Trải qua nhiều năm làm cán bộ thôn rồi trở thành người có uy tín, bác Đức luôn thể hiện sự gương mẫu, nói đi đôi với làm. Mọi việc chung của thôn, bác đều là người xắn tay áo tham gia trước tiên để bà con thấy rõ hiệu quả mà làm theo”.

Ông Hoàng Văn Đức (ngoài cùng, bên phải) chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động với người uy tín các địa phương trong tỉnh.
Ông Hoàng Văn Đức (ngoài cùng, bên phải) chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động với người uy tín các địa phương trong tỉnh.

Không dừng lại ở việc mở rộng, bê tông hóa đường làng ngõ xóm, với vai trò người uy tín của thôn, ông Đức cùng với Ban tự quản thôn còn tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng ở các tuyến đường, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở và xây dựng nếp sống văn hóa. Ông Đức bộc bạch: “Bà con tin mình thì mình nói họ mới nghe. Muốn dân tin, người làm công tác tuyên truyền trước hết phải gương mẫu, hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Việc gì liên quan đến đời sống bà con, tôi đều chủ động tìm hiểu thật kỹ rồi mới giải thích, trao đổi để mọi người cùng bàn, cùng làm”.

Từ thực tế ở Tam Trung có thể thấy, người có uy tín không chỉ là người truyền đạt thông tin mà còn góp phần tạo sự đồng thuận từ cơ sở. Khi chủ trương, chính sách được chuyển tải bằng cách nói gần gũi, phù hợp với đời sống, phong tục của người dân, việc tuyên truyền dễ đi vào cuộc sống hơn.

Phát huy vai trò cầu nối ở cơ sở

Xã Tam Giang hiện có 16 thôn, buôn với 24 người có uy tín. Từ những việc gần gũi trong đời sống hằng ngày, họ góp phần cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh ở khu dân cư, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và gắn kết trong cộng đồng. Ở mỗi địa bàn, vai trò của người có uy tín được thể hiện theo cách khác nhau, phù hợp với đặc điểm dân cư và những vấn đề thực tế tại cơ sở. Vai trò ấy được thể hiện ở nhiều lĩnh vực, từ vận động nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa đến hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng…

Đảng ủy xã Tam Giang tổ chức gặp mặt già làng, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.
Đảng ủy xã Tam Giang tổ chức gặp mặt già làng, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Cuối tháng 9 vừa qua, tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, xã Tam Giang vinh dự có 4 người có uy tín được tôn vinh. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào và xây dựng khối đoàn kết tại khu dân cư.

Trong đó, ông Hoàng Văn Đức (người có uy tín thôn Tam Trung) có thành tích trong tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tham gia đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn; ông Nông Đình Cương (dân tộc Tày, người có uy tín thôn Tam Thuận) có thành tích trong công tác hòa giải ở cơ sở; ông Y Siêng Adrơng (dân tộc Êđê, người có uy tín buôn Triăp) tích cực gắn kết, củng cố tinh thần đoàn kết trong khu dân cư và ông Lý Văn Nàn (dân tộc Nùng, người có uy tín thôn Tam Hòa) có thành tích trong vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ tại địa phương.

Lãnh đạo xã Tam Giang tặng quà cho các già làng, người uy tín.
Lãnh đạo xã Tam Giang trao quà tặng các già làng, người uy tín.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang Nguyễn Văn Thiệu, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định người có uy tín là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là ở những địa bàn có đông đồng bào DTTS. Vì vậy, xã quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có uy tín; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, cung cấp thông tin để lực lượng này nắm được các chủ trương, chính sách mới và tuyên truyền lại cho người dân.

Cùng với đó, địa phương tạo điều kiện để người có uy tín tham gia các hoạt động tại cộng đồng, phát huy tiếng nói trong hòa giải, vận động nhân dân thực hiện các phong trào và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hoàng Hồng

Ý kiến của bạn