Từ việc chủ động học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật và mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, gia đình chị Hồ Thị Vân (thôn 9, xã Ea Riêng) từng bước phát triển kinh tế với mô hình ươm cây cau giống kết hợp trồng cau thương phẩm. Cách làm này không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập mà còn cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, khai thác tốt tiềm năng đất đai ở địa phương.
Khoảng 5 năm trước, sau khi tham quan, học hỏi mô hình ươm cau giống của một gia đình người quen trên địa bàn tỉnh, chị Vân nhận thấy loại cây này tương đối dễ chăm sóc, không đòi hỏi nhiều công lao động và thị trường tiêu thụ tương đối ổn định nên đã quyết định chuyển đổi mô hình vườn ươm cà phê giống sang ươm cau để phát triển kinh tế.
![]() |
| Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Riêng tham quan mô hình vườn ươm cau giống tại gia đình chị Hồ Thị Vân. |
Những ngày đầu bắt tay vào công việc mới, vợ chồng chị gặp không ít khó khăn. Từ khâu chọn giống, xử lý hạt, làm bầu đến chăm sóc cây con, mọi công đoạn đều phải vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Có thời điểm, tỷ lệ hạt nảy mầm thấp, cây giống phát triển không đồng đều hoặc bị sâu bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng cây xuất bán.
Không nản lòng, chị Vân kiên trì tìm hiểu kỹ thuật, rút kinh nghiệm qua từng vụ ươm để hoàn thiện quy trình sản xuất. Nhờ đó, vườn ươm của gia đình dần đi vào ổn định, mỗi năm chị ươm và xuất bán ra thị trường từ 1.500 đến 2.000 cây cau giống.
Theo chị Vân, sau khoảng 5 - 6 tháng chăm sóc, cây cau giống đạt tiêu chuẩn có thể xuất bán với giá khoảng 10.000 đồng/cây. Những cây được tiếp tục chăm sóc trong thời gian dài hơn, có kích thước và chất lượng tốt được bán với giá lên đến 20.000 đồng/cây. Nhờ chú trọng chất lượng, cau giống của gia đình không chỉ được người dân trong xã đặt mua để trồng mà còn có thương lái tìm đến thu mua để cung ứng cho các địa phương trong và ngoài tỉnh.
Từ hiệu quả bước đầu của vườn ươm, gia đình chị tiếp tục tính toán, mở rộng hướng sản xuất. Ngoài khoảng 250 cây cau gia đình đang trồng xung quanh bờ rào và trong mảnh vườn nhỏ sau nhà, chị đã chuyển đổi 2 ha đất đang trồng keo sang trồng cau thương phẩm lấy quả. Hiện vườn cây đang phát triển tốt, sau hai năm nữa sẽ cho thu hoạch. Đây là bước đi hiệu quả vừa tận dụng kinh nghiệm chăm sóc cây cau đã tích lũy nhưng cũng tạo thêm nguồn thu dài hạn và ổn định cho gia đình trong thời gian tới.
Chị Vân cho biết, cây cau khá phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở địa phương. Bên cạnh đó, việc trồng cau không cần đầu tư quá nhiều công chăm sóc mà chỉ cần bón phân, phát cỏ. Trong khi đó, mỗi cây cau có thể cho thu hoạch khoảng 30 kg quả/năm, giá bán trung bình dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg; đặc biệt có thời điểm thị trường thuận lợi giá cau lên đến 80.000 - 90.000 đồng/kg mang lại nguồn thu không nhỏ.
“Dù giá cả có sự biến động theo từng thời điểm, nhưng việc kết hợp ươm cây giống với trồng cau lấy quả giúp gia đình đa dạng nguồn thu, có thêm điều kiện trang trải chi phí sinh hoạt, đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập”, chị Vân chia sẻ.
![]() |
| Những năm qua, mô hình ươm cau giống kết hợp trồng cau thương phẩm đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị Hồ Thị Vân (thôn 9, xã Ea Riêng). |
Từ mô hình của gia đình chị Vân cho thấy, để phát triển kinh tế, người dân không nhất thiết phải bắt đầu bằng những mô hình quy mô lớn hay nguồn vốn đầu tư cao. Việc chủ động tìm hiểu thị trường, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật và lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất.
Khi kiến thức và kỹ năng được vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, người dân có thêm cơ hội tạo việc làm, ổn định thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây cũng là cơ sở để phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại xã Ea Riêng.
Hoàng Hồng


