Multimedia Đọc Báo in

Bộ đôi Biên phòng tỉnh:

Tổ chức tham quan, học tập truyền thống cho chiến sĩ mới

16:42, 07/07/2022

Ngày 7/7, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức tham quan, học tập truyền thống, lịch sử cho 160 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022.

Chương trình với nhiều hoạt động như: Dâng hoa trước tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”; tham quan Nhà truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh và ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị qua 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Chính ủy BĐBP tỉnh gặp gỡ, động viên chiến sĩ mới và giới thiệu về tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh gặp gỡ, động viên chiến sĩ mới và giới thiệu về tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; tích cực tham mưu và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng đương biên giới hòa bình, hữu nghị với nước bạn Campuchia; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia…

Cũng trong ngày, chiến sĩ mới còn tham quan và học tập tại các di tích lịch sử như: Nhà Đày Buôn Ma Thuột, Bảo tàng tỉnh.

Chiến sĩ mới tham quan Bảo tàng tỉnh
Chiến sĩ mới tham quan Bảo tàng tỉnh.

Thiếu tá Y Juel Byă, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động cho biết: Đây là hoạt động bổ ích giúp các chiến sĩ bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt, tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, nhằm kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022). Qua đó, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.