Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm an ninh, an toàn vận hành hệ thống lưới điện

13:50, 27/05/2024

UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực quản lý tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện thực hiện thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo kịp thời bổ sung nguồn điện phát triển mới, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải hàng năm cho lưới điện quốc gia.

Nhà máy thuỷ điện Chư Pông Krông trên sông Krông Nô
Nhà máy thuỷ điện Chư Pông Krông trên sông Krông Nô. (Ảnh minh họa)

Đối với Truyền tải Điện Đắk Lắk, Công ty Điện lực Đắk Lắk và chủ đầu tư các nhà máy thủy điện, điện gió, điện mặt trời đang phát điện, chủ động triển khai phương án ứng phó với tình hình thiên tai, nắng nóng diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng.

Chủ đập, hồ chứa thủy điện căn cứ vào tình hình thủy văn, lưu lượng nước đến hồ để xây dựng kế hoạch phát điện phù hợp, ưu tiên điều tiết nước bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh phía hạ du các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn vận hành hệ thống lưới điện thuộc quyền quản lý; đồng thời, thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án nguồn điện, lưới điện chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng… để hoàn thành, kịp thời đưa dự án điện vào vận hành trong thời gian sớm nhất, đáp ứng tiến độ theo Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.