Hỗ trợ người vượt biên trái phép hồi hương, Công an tỉnh Đắk Lắk được người dân cảm ơn

Ngày 6/5, anh Hara Y Siêu (SN 1997, trú xã Sông Hinh) đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương vì đã tạo điều kiện hỗ trợ gia đình anh về nước làm ăn sinh sống trên mảnh đất quê hương sau một thời gian lưu lạc ở nước ngoài vì bị dụ dỗ vượt biên trái phép.

Trong lá thư, anh Hara Y Siêu cho biết, do nhẹ dạ nghe theo lời xúi giục của đối tượng xấu, năm 2019 anh đã bán hết tài sản đưa vợ con vượt biên trái phép sang Thái Lan. Đến nơi, Hara Y Siêu mới vỡ lẽ cuộc sống nơi này không sung sướng như các đối tượng đã tuyên truyền dụ dỗ mà hoàn toàn là lừa bịp.

Nhận ra gia đình mình rơi vào bẫy của kẻ xấu, Hara Y Siêu bày tỏ nguyện vọng hồi hương thì bị các đối tượng trong các tổ chức phản động đe dọa, ngăn cản. Hara Y Siêu quyết định tìm cách liên lạc với Công an tỉnh Đắk Lắk và đã được cơ quan công an tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ hồi hương.

Gia đình anh Hara Y Siêu được cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương đón tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Gia đình anh Hara Y Siêu được cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương đón tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 29/4 vừa qua, gia đình anh Hara Y Siêu hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất và được chính quyền địa phương và lực lượng Công an đến tận nơi hỗ trợ, đón cả gia đình về lại nơi cư trú ở buôn Kít, xã Sông Hinh trong sự chào đón của người thân và bà con buôn làng...

Về đến quê nhà, gia đình anh Hara Y Siêu lại được chính quyền địa phương ân cần thăm hỏi, động viên chia sẻ và có chính sách hỗ trợ, định hướng việc làm giúp gia đình anh sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích và làm giàu trên chính quê hương của mình. “Tôi xin chân thành cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắk. Kính chúc quý cơ quan và toàn thể cán bộ, chiến sĩ luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục giúp đỡ nhiều người dân như chúng tôi có cơ hội trở về quê hương, ổn định cuộc sống”, anh Hara Y Siêu viết trong thư.

Được biết, không chỉ trường hợp gia đình anh Hara Y Siêu, thời gian qua Công an tỉnh Đắk Lắk đã vận động, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức đón nhiều công dân bị dụ dỗ, lừa phỉnh vượt biên trái phép sang nước ngoài hồi hương, trong đó có 8 trường hợp của 3 hộ gia đình người dân tộc thiểu số cùng trú buôn Tri B, xã Ea Drăng.    

                                                   Nguyên Khang

Ý kiến của bạn