Sáng 16/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ trao Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI năm 2025 và phát động Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2026.
Tham dự lễ trao giải có Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Trương Công Thái; Phúc Bình Niê Kdăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh; lãnh đạo cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI. |
Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk là giải thường niên do UBND tỉnh tổ chức từ năm 2021. Qua 6 lần tổ chức, giải ngày càng lan tỏa, số lượng tác phẩm tham gia tăng lên mỗi năm.
![]() |
|
Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng các đại biểu tham dự lễ trao giải. |
Năm 2025, Ban tổ chức Giải nhận được 115 tác phẩm dự thi; trong đó có 18 tác phẩm báo in, 36 tác phẩm báo điện tử, 27 tác phẩm phát thanh, 27 tác phẩm truyền hình và 7 tác phẩm ảnh báo chí.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Trương Công Thái (bìa phải) và các đại biểu tham dự Lễ trao giải. |
Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự giải năm nay đã phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Đặc biệt, sau sáp nhập, nội dung tác phẩm càng mở rộng, phản ánh rõ nét đời sống thực tiễn từ vùng núi cao nguyên tới vùng biển duyên hải.
Nhiều tác phẩm lan tỏa giá trị nhân văn, phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ cơ sở. Các tác phẩm được trình bày mạch lạc, chuẩn mực, cách viết cảm xúc, hình ảnh sinh động, âm thanh rõ ràng tạo sự chú ý và theo dõi của bạn đọc, bạn xem và nghe đài.
![]() |
| Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Văn Phú báo cáo kết quả Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI năm 2025. |
Qua các tác phẩm, đã thể hiện tinh thần vượt khó, không ngại hiểm nguy, dấn thân bám sát thực tiễn cơ sở của các phóng viên, nhà báo. Điển hình như một số tác phẩm: "Giữa lằn ranh sinh tử"; "Cùng nhau vượt lũ dựng lại bình yên"; "Từ người dân đến buôn làng, nông thôn Đắk Lắk chuyển mình cùng kỷ nguyên chuyển đổi số"; "Nỗ lực ứng cứu, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lũ Đắk Lắk"; "Tròn việc nước, trọn việc dân"...
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Trương Công Thái trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải. |
Điểm nổi bật năm nay là khá nhiều tác phẩm dưới những góc nhìn khác nhau của phóng viên thể hiện trên các loại hình báo chí đã phản ánh đậm nét nghĩa cử cao đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái không ngại hiểm nguy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tác phẩm thiên về mô tả, phản ánh, thiếu sự lý giải phân tích chiều sâu và chi tiết phỏng vấn có giá trị; số lượng tác phẩm thuộc thể loại phóng sự điều tra chưa nhiều. Riêng loại hình ảnh báo chí vẫn ít tác phẩm dự thi và thiếu sự đầu tư chuẩn bị chi tiết trước khi thực hiện của tác giả...
![]() |
| Ban tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. |
Tại buổi Lễ, Hội đồng Giải đã trao 4 giải A, 8 giải B, 20 giải C và 29 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.
Trong đó, giải A loại hình Báo in được trao cho tác phẩm “Vững bền phên dậu biên cương” của tác giả Cao Minh Giang (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk); giải A loại hình Báo điện tử thuộc về tác phẩm “Cùng nhau vượt lũ dựng lại bình yên” của nhóm tác giả Trọng Hảo, Hà My, Hồ Như, Ngô Xuân, Mạnh Hùng (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk); giải A loại hình Phát thanh thuộc về tác phẩm “Từ người dân đến buôn làng, nông thôn Đắk Lắk chuyển mình cùng kỷ nguyên chuyển đổi số” của tác giả H Xĭu HMŏk (Cơ quan thường trú Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam); giải A loại hình Truyền hình thuộc về tác phẩm “Giữa lằn ranh sinh tử”, của nhóm tác giả Đào Phạm Hoàng Quyên, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn An Bang, Lê Tú Anh, Nguyễn Thị Cẩm Trang (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk).
Báo và Phát thanh, truyền hình Đắk Lắk có 35 tác phẩm đoạt giải, gồm: 3 giải A, 5 giải B, 13 giải C và 14 giải Khuyến khích.
![]() |
| Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C nhận giải. |
Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu, tính nhân văn và sự sáng tạo trong mỗi tác phẩm; bám sát thực tiễn cuộc sống, tập trung phản ánh việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, các nhiệm vụ chiến lược của tỉnh như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Trương Công Thái phát biểu tại lễ trao giải. |
Phát động Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cần giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội; nâng cao chất lượng thông tin trong môi trường truyền thông số; chủ động thích ứng với xu thế báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số trong hoạt động báo chí, truyền thông. Mỗi nhà báo phải thực sự là chiến sĩ tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, thông tin sai trái; góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, vì sự phát triển của nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.
![]() |
| Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích nhận giải. |
Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu, tính nhân văn và sự sáng tạo trong mỗi tác phẩm; bám sát thực tiễn cuộc sống, tập trung phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; các nhiệm vụ chiến lược của tỉnh như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tích cực phát hiện, lan tỏa nhiều hơn nữa các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến; cổ vũ mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.
Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ phóng viên, nhà báo tác nghiệp, tiếp cận thông tin chính thống; đồng thời chủ động, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định của Luật Báo chí và các thông tư hướng dẫn của cấp trên.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. |
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đồng chí gửi chúc đến đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thế Hùng










