Multimedia Đọc Báo in

Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” ra mắt công chúng

09:02, 16/12/2021

Tối 15/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Sông Thương Garden tổ chức chương trình biểu diễn báo cáo tác phẩm Ca kịch “Khát vọng Dam Săn”.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đông đảo người dân trên địa bàn.

Một cảnh trong tác phẩm Ca kịch "Khát vọng Dam Săn" 

Đề án Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” do Công ty Trách nhiện hữu hạn Sông Thương Garden xây dựng và đề xuất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chủ trì, được UBND tỉnh phê duyệt ngày 14/4/2021.

Tác phẩm Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” gồm 5 chương: Chương 1: "Dam Săn và H’Nhi;" chương 2: "Xử tội Mtao Msei;" chương 3: "Buôn sang trông cậy;" chương 4: "Nơi miền sáng;" chương 5: "Mặt trời lên trên cao nguyên bao la”, tác giả kiêm tổng đạo diễn: nhạc sĩ Nguyễn Cường, kịch bản: Hồng Hoa, tổng biên đạo: NSND Y San Aliô. Tại chương trình, tác phẩm đã được Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk biểu diễn báo cáo, ra mắt công chúng.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho nhạc sĩ Nguyễn Cường và êkip thực hiện tác phẩm

Tác phẩm ca kịch “Khát vọng Dam Săn” được giới chuyên môn đánh giá là một tác phẩm lớn của âm nhạc Việt Nam, đã phục dựng, bảo tồn và trình diễn lịch sử văn hóa dân tộc Êđê ở Tây Nguyên qua những làn điệu, vũ điệu.

Dự kiến trong thời gian tới, vở ca kịch sẽ được biểu diễn ở các Nhà hát, các sân khấu lớn, được chuyển soạn sang tiếng Êđê để biểu diễn phục vụ ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, vở ca kịch sẽ được xây dựng để trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của tỉnh.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.