Multimedia Đọc Báo in

Tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) tài trợ hơn 25.000 USD cho tỉnh Đắk Lắk để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng

13:48, 28/04/2022

Sở VH-TTDL cho biết, Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBKCIA) - Hàn Quốc vừa ký kết bản ghi nhớ, hợp tác với tỉnh Đắk Lắk góp phần thực hiện đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

Theo đó, JBKCIA tài trợ hơn 25.000 USD giúp Đắk Lắk thực hiện đề án này.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tiếp nhận bản ghi nhớ, hợp tác với đối tác
Lãnh đạo Sở VH-TTDL tiếp nhận bản ghi nhớ, hợp tác với JBKCIA.

Theo bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, nguồn tài trợ trên được Sở VH-TTDL tổ chức các lớp truyền dạy đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ; cấp chiêng và trang phục truyền thống; phục dựng các nghi lễ truyền thống và sưu tầm một số bài chiêng cổ trong các nghi lễ, lễ hội cổ truyền nhằm xây dựng nguồn tư liệu cần thiết phục vụ công tác bảo tồn và truyền dạy cồng chiêng.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022 tại các huyện Lắk, Krông Ana, Buôn Đôn và Cư M’gar.

                                                                             Phương Đình


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.