Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao chiêng và trang phục truyền thống cho đội chiêng nữ Êđê Bih

14:46, 24/08/2022

Sáng 24/8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trung tâm hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) đã tổ chức Lễ bàn giao chiêng và trang phục truyền thống dân tộc Êđê tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Các đơn vị đã trao tặng 1 bộ chiêng Êđê (6 chiêng) cùng 1 trống và 15 bộ đồ nữ truyền thống cho đội chiêng nữ Êđê Bih ở thị trấn Buôn Trấp.

bàn giao
Đại diện các đơn vị bàn giao trang phục truyền thống cho đội chiêng nữ ở thị trấn Buôn Trấp.

Trước đó, được sự hỗ trợ của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đội chiêng nữ Buôn Trấp đã mở lớp dạy đánh chiêng Jhô của người Êđê Bih cho 18 học viên nữ từ 6 - 12 tuổi tại địa phương. Sau hơn 2 tháng theo học, đội chiêng trẻ đã diễn tấu được các bài chiêng cơ bản như: Đón khách, mừng mùa, cúng lúa mới…

Đội chiêng nữ diễn tấu
Đội chiêng nữ diễn tấu bài "Đón khách" từ bộ chiêng vừa được trao tặng.

Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống cho đội chiêng nhằm khích lệ, động viên tinh thần đối với nghệ nhân, nâng cao ý thức trách nhiệm, gìn giữ di sản văn hóa cồng chiêng, góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do Trung tâm hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) tài trợ cho tỉnh Đắk Lắk với tổng kinh phí trên 25.000 USD.

Vân Anh

 


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.