Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Diều sáo thành phố Buôn Ma Thuột mở rộng lần thứ I, năm 2024

16:37, 13/01/2024

Ngày 13/1, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội thi Diều sáo thành phố Buôn Ma Thuột mở rộng lần thứ I, năm 2024.

Tham dự hội thi có 11 câu lạc bộ (CLB) Diều sáo đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước: TP. Dĩ An (Bình Dương); TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương); tỉnh Bình Phước; TP.Vũng Tàu; tỉnh Đắk Nông; tỉnh Lâm Đồng; TP. Hồ Chí Minh. Tỉnh Đắk Lắk có CLB của TP. Buôn Ma Thuột, huyện Ea Kar, huyện Krông Ana và huyện Ea Súp.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Thị Hải Bình trao cờ lưu niệm cho
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho CLB Cánh diều quê hương (Bình Phước).

Tại Hội thi, các đội tham gia tranh giải ở các nội dung thi: Sáo đẹp; Diều đẹp; Thả diều vượt chuông.

Các đội thả diều tại Hội thi.
Các đội thả diều tại Hội thi.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận và phần thưởng cho các đội đạt thành tích xuất sắc trong 3 nội dung thi. Ở phần thi Sáo đẹp, giải Nhất thuộc về CLB Diều sáo Cư Jút - Đắk Nông; giải Nhì thuộc về CLB Diều sáo Đại Đăng – TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; giải Ba thuộc về CLB Diều sáo Lâm Đồng.

Ở phần thi Diều đẹp, giải Nhất thuộc về CLB Diều sáo TP. Buôn Ma Thuột; giải Nhì thuộc về CLB Diều sáo Công nghệ cao – TP. Hồ Chí Minh, giải Ba thuộc về CLB Cánh diều quê hương - Bình Phước.

Giải Thả diều vượt chuông hay nhất thuộc về CLB Diều sáo huyện Ea Kar.

trao Giấy chứng nhận cho các đội xuất sắc trong phần thi Sáo diều đẹp.
Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các đội xuất sắc trong phần thi Diều đẹp.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích bảo tồn, gìn giữ và phát triển nét đẹp văn hóa dân gian của bộ môn Diều sáo. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp tết đến, xuân về. Đồng thời xây dựng một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho những người đam mê bộ môn này trên cả nước, góp phần đẩy mạnh phong trào chơi Diều sáo tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Thu Thảo

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.