Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc đã được triển khai nhằm phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết; đồng thời tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách đến với Đắk Lắk.
Từ đường hoa Tuy Hòa rực rỡ sắc màu, đến không gian văn hóa tại Bảo tàng Phú Yên, hay điểm du lịch nổi tiếng như Gành Đá Đĩa…, các chương trình nghệ thuật truyền thống kết hợp hiện đại được triển khai liên tục, tạo nên bức tranh du xuân sôi động, giàu bản sắc.
![]() |
| Câu lạc bộ Hội Bài chòi Phú Yên biểu diễn bài chòi trong khuôn viên đường hoa Tuy Hòa. |
Một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp Tết chính là chương trình nghệ thuật bài chòi tại khuôn viên đường hoa Tuy Hòa do Câu lạc bộ Hội Bài chòi Phú Yên trình diễn. Chương trình này bắt đầu từ 23 tháng Chạp và kéo dài đến rằm tháng Giêng.
Giữa sắc xuân rực rỡ, những câu hô thai dân gian vang lên, tạo nên không khí vừa náo nhiệt vừa gần gũi. Nghệ nhân ưu tú Tuấn Minh, thành viên Câu lạc bộ Hội Bài chòi Phú Yên cho biết: “Câu lạc bộ có 12 người tham gia hoạt động này, trong đó có 7 nghệ nhân nòng cốt. Chúng tôi biểu diễn 4 làn điệu quen thuộc như hò Quảng, xuân nữ, cổ bản, xàng xê. Thường mỗi đêm chúng tôi hát 20 suất, hô hơn 100 câu thai”.
![]() |
| Các em nhỏ trải nghiệm làm rim mứt tại Bảo tàng Phú Yên. |
Điều thú vị của bài chòi nằm ở sự tương tác giữa nghệ nhân và người chơi. Khán giả mua thẻ, dò thẻ, anh hiệu sẽ rút thẻ và hô ngẫu hứng những câu thai dân gian, ca dao tục ngữ, kèm theo những lời chúc năm mới. Nếu trúng đủ 3 câu thai, người chơi sẽ được nhận quà, chúc rượu và chúc Tết, tạo niềm vui bất ngờ trong những ngày đầu xuân.
Chị Hồ Thị Hồng Hạnh, người dân ở xã Phú Hòa 1 phấn khởi nói: “Tết mà được nghe bài chòi thì thấy không khí xuân trọn vẹn hơn. Đây là nét văn hóa rất riêng, vừa vui vừa ý nghĩa”.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng thích thú trước trải nghiệm mới mẻ này. Chị Lê An Nhiên, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng bởi bài chòi không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn để ngồi xem, mà là không gian mở để khán giả cùng tham gia, cùng lắng nghe những câu hát dân gian mộc mạc, dí dỏm. Khi được hòa nhịp với các anh hiệu, tôi cảm nhận rõ sự cuốn hút rất riêng của loại hình nghệ thuật này”.
![]() |
| Đông đảo người dân, du khách xem trình diễn viết thư pháp tại Bảo tàng Phú Yên. |
Bên cạnh đường hoa Tuy Hòa, những ngày qua, Bảo tàng Phú Yên cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đa dạng.
Điểm nhấn là Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật chủ đề “Sắc màu ngày mới”, được bố trí tại tiền sảnh bảo tàng với diện tích khoảng 250 m². Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm mỹ thuật và 50 tác phẩm ảnh nghệ thuật phản ánh vẻ đẹp quê hương, phong cảnh thiên nhiên, đời sống nhân dân, nghề truyền thống, văn hóa các dân tộc và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Song song đó là không gian trình diễn viết thư pháp ngày Tết, hoạt động cho chữ đầu xuân, bài trí tổ hợp “Không gian Tết xưa” tái hiện hình ảnh Tết trong một gia đình nông thôn Việt Nam truyền thống. Đặc biệt, tại Bảo tàng Phú Yên còn có chương trình trải nghiệm ẩm thực dân gian với các gian hàng gói bánh chưng, đổ bánh thuẫn, bánh kẹp, bánh in, bánh ướt, làm mứt gừng, mứt dừa, mứt khoai… Tại đây, người dân vừa được thưởng thức, vừa được trải nghiệm làm các loại bánh mứt truyền thống.
Ngoài ra, vào các đêm 25, 27 tháng Chạp và mùng 3, 4, 5 Tết, chương trình nghệ thuật với sự kết hợp các loại hình truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể và nghệ thuật hiện đại cũng được diễn ra, tạo không khí vui tươi mừng Đảng - mừng Xuân, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn nghệ, giải trí cho bà con.
Giám đốc Bảo tàng Phú Yên Nguyễn Hữu An cho biết: “Đơn vị cố gắng tạo nên một không gian thưởng lãm nghệ thuật đầu xuân, để người dân và du khách khi đến bảo tàng không chỉ tham quan mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa, con người Đắk Lắk”.
![]() |
| Một tiết mục văn nghệ dân gian được trình diễn tại Gành Đá Đĩa phục vụ du khách. |
Tại nhiều điểm tham quan nổi tiếng, các hoạt động văn nghệ phục vụ du xuân cũng được tổ chức, tạo nên chuỗi sự kiện xuyên suốt trong những ngày đầu năm mới. Từ mùng 3 Tết, tại điểm du lịch nổi tiếng Gành Đá Đĩa (xã Tuy An Đông), du khách đến tham quan còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển biểu diễn, tạo nên trải nghiệm đặc biệt giữa cảnh quan thiên nhiên kỳ thú.
Theo Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển Huỳnh Từ Nhân, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, đơn vị tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách tại Gành Đá Đĩa và Bảo tàng Phú Yên với nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm không khí xuân. Sau mùng 6 Tết, nhà hát sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tham gia biểu diễn theo lịch các lễ hội đầu năm.
"Nội dung chương trình tập trung vào các ca khúc mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước, mùa xuân và những giai điệu về tình yêu đôi lứa, tạo không khí vui tươi, rộn ràng trong những ngày đầu năm mới”, ông Huỳnh Từ Nhân chia sẻ.
|
"Các hoạt động Tết năm nay được chuẩn bị công phu, hướng đến mục tiêu vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của người dân, vừa quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh nhà, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, đồng thời tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống”. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trần Hồng Tiến |
Tuyết Hương




