Chiều 28/4, tại lạch Đông Tác (phường Phú Yên), Lễ hội Cầu ngư truyền thống năm 2026 chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo bà con ngư dân và người dân địa phương tham dự.
Tại lễ khai mạc, phần lễ diễn ra với các nghi thức tế thần, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tàu thuyền ra khơi an toàn, tôm cá đầy khoang; phần hội mở màn với các hoạt động văn hóa dân gian, hát tuồng phục vụ người dân. Trước đó, trong ngày 27/4, các nghi thức nghinh thần, lễ thỉnh sanh đã được tổ chức theo đúng tập tục.
Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động hát tuồng, sinh hoạt văn hóa dân gian sẽ diễn ra vào các đêm 29/4 - 2/5.
![]() |
| Thực hiện nghi thức tế thần, cầu quốc thái dân an. |
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Duy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Yên cho biết với truyền thống hàng trăm năm hình thành và phát triển, Lễ hội Cầu ngư là biểu tượng văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, gắn liền với tín ngưỡng thờ cá Ông - vị thần bảo hộ cho ngư dân trên biển.
"Thông qua các nghi thức trang nghiêm, bà con thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền hiền, hậu hiền đã khai phá, lập làng, sinh nghề; tưởng nhớ những người đã khuất trong quá trình mưu sinh trên biển, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, luồng lạch thông suốt".
![]() |
| Các nghệ sĩ tuồng biểu diễn trích đoạn tuồng trong lễ khởi ca. |
Cũng theo đại diện phường Phú Yên, trong bối cảnh hiện nay, kinh tế biển tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của địa phương. Vì vậy, cùng với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội, phường kêu gọi bà con ngư dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong sản xuất; chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa phương tiện khai thác, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), không xâm phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Tuyết Hương


