Kiên cố hóa trường lớp học cho thầy trò vùng sâu

Những phòng học tạm bợ, xuống cấp, chật hẹp tại xã vùng III Cư Pui đã được thay thế bằng phòng học mới khang trang, sạch đẹp. Hành trình tìm con chữ của học sinh vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã được cải thiện đáng kể nhờ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Trường Tiểu học Cư Pui II hiện có 1.135 học sinh, trong đó có 98,3% học sinh dân tộc thiểu số. Ngoài điểm chính ở thôn Ea Lang, học sinh của trường đang học tại 3 điểm lẻ ở các thôn Ea Rớt, Ea Uôl và Cư Tê.

Từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, học sinh thôn Ea Rớt, xã Cư Pui đã được học tại điểm Trường Tiểu học Cư Pui II khang trang, sạch đẹp.

Cách trung tâm xã Cư Pui khoảng 20 km, điểm Trường Tiểu học Cư Pui II ở thôn Ea Rớt nằm trên đỉnh con dốc cao, ngoằn ngoèo nên thường được gọi là “cổng trời”. Những năm trước, cơ sở vật chất của điểm trường còn khó khăn, thiếu thốn, phòng học tạm bợ nên hành trình theo đuổi con chữ của các em học sinh càng thêm gian nan.

Tuy nhiên, từ nguồn vốn ổn định dân di cư tự do, năm 2023, điểm Trường Tiểu học Cư Pui II ở thôn Ea Rớt đã được đầu tư xây dựng 6 phòng học kiên cố cao tầng, 3 phòng học bộ môn, công trình vệ sinh đã góp phần bảo đảm việc học của các em, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thầy Trần Ngọc Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư Pui II cho biết: Từ khi được Nhà nước đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng, công trình vệ sinh kiên cố đã bảo đảm dạy và học 2 buổi/ngày cho 199 học sinh dân tộc H’Mông tại đây. Hai điểm trường còn lại cũng được UBND xã bố trí kinh phí tu sửa.

Điểm Trường Tiểu học Cư Pui II ở thôn Ea Rớt, xã Cư Pui được đầu tư xây dựng khang trang.
 

Xã Cư Pui hiện có 5/10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Việc xây dựng hệ thống trường lớp kiên cố, đạt chuẩn là nền tảng, góp phần mở rộng cơ hội học tập và nuôi dưỡng ước mơ cho các em học sinh vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn”.

Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pui  Thanh Thanh Sa

Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, hằng năm, các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Cư Pui đã được đầu tư xây dựng nhiều phòng học mới, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Khi Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai, Trường Tiểu học Cư Pui I được đầu tư gần 8 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất. Nhờ đó, trường có thêm 8 phòng học 2 tầng, thư viện, nhà thể dục có mái che, nhà vệ sinh, sân bê tông, tường rào.

Trường Tiểu học Cư Pui I có điểm trường chính và 3 điểm trường lẻ. Năm học 2025 - 2026, toàn trường có 710 học sinh, trong đó, gần 80% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cô Võ Thị Kim Thùy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trước đây, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường vô cùng thiếu thốn nên việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Năm học 2025 - 2026, được Nhà nước quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất của trường đã khang trang, là nguồn động viên lớn giúp thầy và trò thêm gắn bó, nỗ lực hơn trong giảng dạy và học tập.

Xã Cư Pui hiện có 10 trường học gồm 3 trường mẫu giáo, 5 trường tiểu học và 2 trường THCS với tổng số 24 điểm trường ở các thôn, buôn. Toàn xã hiện có 199 lớp học với 6.580 học sinh. Thời gian qua, xã Cư Pui đã được quan tâm đầu tư từ nhiều nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh để xây dựng, tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhờ vậy, trên địa bàn xã không còn phòng học tạm bợ.

Nguyễn Xuân

Ý kiến của bạn