Tối 22/4, Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tổ chức Hội thi Tiếng hát đoàn viên Công đoàn năm 2026 chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đây là hoạt động văn hóa tinh thần ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.
![]() |
| Đại biểu và cổ động viên theo dõi, cổ vũ các tiết mục tại hội thi. Ảnh: Lê Thành |
![]() |
| Tiết mục dự thi Bài ca tôm cá của Tổ công đoàn Thư ký biên tập. Ảnh: Lê Thành |
Hội thi thu hút sự tham gia của 6 tổ công đoàn với 14 tiết mục dự thi, tạo nên chương trình nghệ thuật phong phú, đa dạng ở các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca. Các thí sinh đã đem đến những màn trình diễn đầy ấn tượng, tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước.
Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả như: “Nhẹ nhàng”, “Bài ca tôm cá”, "Cô gái mở đường", “Điệp khúc tình yêu”, “Chúng con canh giấc ngủ cho Người”, “Tổ quốc gọi tên mình”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”…
![]() |
| Tiết mục Mùa xuân đầu tiên của Tổ công đoàn Báo in - Báo điện tử. Ảnh: Lê Thành |
Điểm mới của hội thi là việc áp dụng hình thức chấm điểm kết hợp giữa công nghệ và chuyên môn. Kết quả được tính trên cơ sở tổng hợp điểm từ máy karaoke và điểm của Ban giám khảo, góp phần bảo đảm tính khách quan, công bằng và tăng thêm sức hấp dẫn, kịch tính cho chương trình.
![]() |
| Đồng chí Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk trao giải Nhất tại hội thi. Ảnh: Lê Thành |
![]() |
| Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi. Ảnh: Lê Thành |
Khép lại hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho những tác phẩm xuất sắc.
Thành công của hội thi không chỉ ở kết quả mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo động lực để đoàn viên công đoàn tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, góp phần xây dựng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk ngày càng phát triển.
Như Quỳnh





