Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, thế hệ trẻ Đắk Lắk hôm nay tiếp nối tinh thần “dựng nước” và "giữ nước" bằng những hành động thiết thực trong lao động, sản xuất.
Những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp - trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế có bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế của Đắk Lắk là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Sự khởi sắc của nông nghiệp Đắk Lắk hôm nay được tiếp sức bởi thế hệ trẻ, những người mang khát vọng tạo ra giá trị mới cho nông sản địa phương. Từ nền tảng sản xuất bền vững đang hình thành, nhiều bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ để nâng tầm sản phẩm, mở rộng thị trường.
Tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm là anh Đỗ Ngọc Anh (SN 1997), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Kim Long (xã Pơng Drang). Với khát vọng đưa những “món quà” từ núi rừng Tây Nguyên vươn xa, Ngọc Anh trăn trở khi mật ong quê hương, một đặc sản giàu tiềm năng nhưng vẫn thường bị định giá thấp. Chọn lối đi không dễ, Ngọc Anh kiên trì ứng dụng công nghệ, đề cao sự minh bạch để chuẩn hóa chất lượng. Chính sự bền bỉ, sáng tạo đã giúp anh tìm ra công thức tối ưu cho sản phẩm.
![]() |
| Anh Đỗ Ngọc Anh (xã Pơng Drang) và những chứng nhận tiêu biểu trong lao động sản xuất. |
Nỗ lực ấy đã kết trái khi dòng mật ong lên men Bon Bon ra đời năm 2021 và nhanh chóng tạo dấu ấn. Từ chứng nhận OCOP 3 sao năm 2022, sản phẩm tiếp tục được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2023 - 2024. Việc có mặt tại hệ thống siêu thị Giga Mall (TP. Hồ Chí Minh) không chỉ là bước tiến thị trường, mà còn minh chứng cho khả năng chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng và câu chuyện sản phẩm.
Tinh thần dựng nước không dừng lại ở sản xuất, kinh doanh mà còn được thắp sáng trong môi trường giáo dục, nơi hình thành nhân cách và lý tưởng cho thế hệ kế cận.
Cô giáo Lê Hiếu Vy (SN 1995), Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Phú Yên) là một điển hình tiêu biểu. Với những đóng góp nổi bật, cô vinh dự nhận được nhiều bằng khen của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương; trong đó mới nhất là Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.
Là giáo viên môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, cô Vy tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực học sinh, gắn lý thuyết với thực hành, đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bài giảng sinh động, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.
![]() |
| Cô giáo Lê Hiếu Vy (thứ năm từ trái sang) nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. |
Với cô giáo Vy, việc "giữ nước" thời bình chính là rèn luyện cho học sinh tính kỷ luật, bản lĩnh chính trị và sự nhạy bén trước các luồng thông tin trên không gian mạng. Dưới sự dẫn dắt của cô giáo Vy, Đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự trở thành điểm sáng với các phong trào như “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, hay các diễn đàn phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.
Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên trong học sinh tại trường đạt kết quả ấn tượng với 8 đảng viên mới được kết nạp trong năm 2025. Đây là sự khẳng định về một thế hệ "hạt giống đỏ" đang lớn mạnh, trở thành nguồn lực kế cận tin cậy cho Đảng, Nhà nước.
Những gương mặt trẻ tiêu biểu trong sản xuất, khởi nghiệp đến giáo dục tuy khác nhau về lĩnh vực, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung đó là lòng yêu nước được thể hiện bằng hành động thiết thực. “Dựng nước” và "giữ nước" không phải là điều gì lớn lao xa vời, mà bắt đầu từ chính những việc làm cụ thể, bền bỉ mỗi ngày.
Như Quỳnh


