Những năm qua, phong trào của Hội Người cao tuổi (NCT) các cấp luôn có dấu ấn của những cán bộ Hội tận tụy, sâu sát, kiên trì bám cơ sở. Họ đã góp phần tạo nên sự chuyển động đồng bộ, bền vững trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT.
Người đi đầu trong các hoạt động
Gần 20 năm công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, sau khi nghỉ hưu, thay vì chọn cuộc sống an nhàn, năm 2022, ông Lê Năng Hảo (SN 1961) tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Hội NCT tỉnh. Ở cương vị Phó Chủ tịch thường trực, ông không chỉ là người điều hành công việc hằng ngày mà còn đóng vai trò “thiết kế vận hành” cho cả hệ thống Hội sau khi kiện toàn, đặc biệt trong giai đoạn nhiều biến động về tổ chức bộ máy.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT tỉnh Đắk Lắk Lê Năng Hảo (bìa phải) tặng quà cho Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở xã Ea Ning. |
Từ tháng 7/2025, thực hiện chủ trương hợp nhất, Hội NCT tỉnh Đắk Lắk và Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Phú Yên đã hợp nhất thành Hội NCT tỉnh Đắk Lắk, ông Hảo tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT tỉnh. Từ 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn đến 2 nhiệm vụ Chính phủ giao, ông cùng tập thể lãnh đạo Hội xây dựng kế hoạch rõ ràng, phân công cụ thể, bảo đảm tiến độ. Trong đó, tập trung phát triển hội viên bảo đảm về số lượng và chất lượng; duy trì hoạt động hiệu quả 806 câu lạc bộ tập dưỡng sinh, dưỡng sinh tâm thể, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, thơ, văn nghệ… với trên 30 nghìn thành viên. Đáng chú ý, trong triển khai Đề án 1336 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, ông là người trực tiếp phụ trách, kiên trì “đi từng địa bàn, tháo từng nút thắt”, nhất là ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 527 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, với hơn 11.500 thành viên, tổng vốn quỹ trên 12,3 tỷ đồng…
|
|
Với những đóng góp của mình, ông Hảo đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng của các cấp như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2020); Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025…
"Đầu tàu" trong phong trào người cao tuổi ở Dray Bhăng
Là một người lính Cụ Hồ, kinh qua nhiều vị trí công tác từ quân đội đến chính quyền và nay là Chủ tịch Hội NCT xã Dray Bhăng, ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1962) luôn là "cây cao bóng cả" giàu kinh nghiệm sống. Ông Khanh luôn gắn bó sâu sát với hội viên, nắm chắc địa bàn, phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách về NCT.
Trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” và các phong trào thi đua yêu nước, ông Khanh thể hiện rõ vai trò hạt nhân. Ông cùng Ban Thường trực Hội xây dựng, duy trì 11 CLB liên thế hệ tự giúp nhau và gần 60 CLB dưỡng sinh, dân vũ, tạo sân chơi thiết thực, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho hội viên; phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã vận động nhân dân trên địa bàn hiến trên 15.000 m2 đất, hơn 10.000 ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng tham gia xây dựng trên 12 km đường giao thông nông thôn, 3,7 km đường điện chiếu sáng; thành lập 2 CLB tham gia bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại địa bàn thôn Hiệp Tân và buôn Kpung. Trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, ông Khanh đã tham gia vận động trao tặng hơn 70 xe đạp, hàng chục suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
![]() |
| Ông Nguyễn Hồng Khanh (thứ ba từ trái sang) tại Đại hội đại biểu Hội NCT xã Dray Bhăng nhiệm kỳ 2026 - 2031. |
Ông Khanh chia sẻ: "Là "đầu tàu" của Hội, tôi luôn tận tâm, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng phong trào ngày một phát triển vững mạnh. Đồng thời tích cực, chủ động sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực bàn bạc cùng với tập thể lãnh đạo của Thường trực và Ban Chấp hành, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng hội cơ sở. Nhờ vậy, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội NCT tôi đều hoàn thành tốt".
Với những đóng góp của mình cho công tác Hội, ông Lê Năng Hảo và ông Nguyễn Hồng Khanh là hai đại diện NCT ưu tú của tỉnh Đắk Lắk được tham gia Hội nghị kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2026), tại Thủ đô Hà Nội.
Kim Chi


