Xã Ea Kiết cảnh báo người dân không mua bán đất trái quy định

Sáng 6/5, ông Võ Sỹ Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết cho biết, địa phương đã thông báo, tuyên truyền đến toàn thể người dân cảnh giác với tình trạng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định trên địa bàn xã.

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua bán đất lâm nghiệp trái phép... còn diễn ra trên địa bàn xã Ea Kiết.

Một số cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin rao bán đất trên nền tảng Facebook, Zalo, TikTok… với nội dung không chính xác, không đúng quy định pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Hình ảnh do UBND xã Ea Kiết cung cấp.
Ảnh do UBND xã Ea Kiết cung cấp.

Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn, UBND xã Ea Kiết khuyến cáo người dân chỉ thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, đủ điều kiện theo quy định; tuyệt đối không mua bán, sang nhượng đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không giao dịch đất lâm nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân không tin vào các thông tin “phân lô”, “bao lên thổ cư”, “hợp thức hóa nhanh” lan truyền trên mạng xã hội.

UBND xã cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về đất đai. Khi có nhu cầu giao dịch, người dân liên hệ trực tiếp UBND xã để được hướng dẫn cụ thể. Đối với các cá nhân, tổ chức môi giới, cần chấm dứt ngay việc đăng tin, rao bán đất không đủ điều kiện pháp lý.

Về phía các thôn, buôn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, kịp thời phản ánh các trường hợp vi phạm về UBND xã. Công an xã và các bộ phận chuyên môn phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Theo ông Võ Sỹ Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết, các hình thức mua bán đất bằng giấy viết tay không có giá trị pháp lý và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các hành vi môi giới, quảng cáo, rao bán đất không đủ điều kiện pháp lý, nhất là đất lâm nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi giao dịch không đúng quy định cũng sẽ không được công nhận, có nguy cơ mất tiền, phát sinh tranh chấp kéo dài và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thu hồi đất.

Khang Anh

Ý kiến của bạn