Giữ lửa ấm gia đình

Trong gia đình, sự bình đẳng, giữ lửa yêu thương được thể hiện từ tình cảm, lời nói chân thành và chia sẻ trách nhiệm.

Gia đình anh Nguyễn Tấn Thuần ở phường Tuy Hòa vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương là gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021 - 2026. Anh chia sẻ, gia đình luôn là điểm tựa, là hậu phương vững chắc với sự yêu thương, cảm thông, chia sẻ. Đây cũng chính là nguồn động viên to lớn để anh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. "Tôi nghĩ tình yêu thương, sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm, bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình chính là nền tảng để vun đắp tình yêu thương, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại", anh Thuần đúc kết.

Tại các gia đình vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, vấn đề bất bình đẳng giới đã từng bước được loại bỏ. Trong nhiều nếp nhà, phụ nữ không còn chỉ quanh quẩn bên bếp lửa, nam giới không chỉ là trụ cột kinh tế mà cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm, gánh vác mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình.

Gia đình anh Nguyễn Tấn Thuần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương gia đình công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021 - 2026.

Trước đây, do áp lực cơm áo gạo tiền, trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị H’Juôr Khang ở buôn Trấp, xã Krông Ana thường xảy ra xích mích. Cãi vã thường xuyên khiến không khí gia đình nặng nề, ai cũng mệt mỏi. Được cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã tuyên truyền, hướng dẫn làm kinh tế theo hướng trồng trọt, vợ chồng chị đã bàn bạc, vay mượn để cải tạo đất sản xuất. Điều đáng mừng, từ phát triển kinh tế đến công việc nhà, vợ chồng chị cùng bàn bạc, san sẻ và chung tay; không khí gia đình nhờ vậy hòa thuận, vui vẻ hơn. Chị H’Juôr Khang tâm sự: "Ngày trước, tôi chỉ ở nhà nấu cơm, trông con. Mọi việc vay vốn, làm kinh tế đều do chồng quyết định. Nhưng từ khi được tập huấn về bình đẳng giới, tôi bắt đầu bàn bạc với chồng, cùng nhau tính toán cách làm ăn, trồng lúa, cà phê có quy mô trở thành hàng hóa. Thu nhập gia đình tăng gấp đôi, con cái được học hành đầy đủ".

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Krông Ana, cho biết: Thời gian qua, công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới được Hội LHPN thực hiện thường xuyên. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong hội viên phụ nữ trên địa bàn. Đến nay, có 115 hộ đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, nâng tổng số gia đình hội viên đạt các tiêu chí này lên 4.256 hội viên (chiếm 79%).

Từ những mái nhà ấm no, hạnh phúc hôm nay, có thể thấy bình đẳng giới không chỉ là khẩu hiệu mà là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển cho những gia đình. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng: Bình đẳng giới trong gia đình là tiền đề quan trọng cho sự thành công trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các thành viên, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững…

Kim Chi

Ý kiến của bạn