Huy động sức dân chăm lo cho dân

Là xã vùng sâu với hơn 51% đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, Tam Giang còn nhiều khó khăn về hạ tầng nông thôn. Để thay đổi diện mạo buôn làng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, chính quyền địa phương đang nỗ lực huy động các nguồn lực xã hội hóa.

Thôn Tam Phương có 102 hộ, 445 nhân khẩu. Trước đây, trục đường chính của thôn luôn là "điểm tối" đáng ngại mỗi khi màn đêm buông xuống. Không có đèn chiếu sáng, tuyến đường này thường xảy ra va chạm giao thông, trở thành nỗi bất an của người dân, nhất là các em học sinh đi học về muộn.

Trước thực trạng đó, Ban tự quản thôn đã tổ chức họp dân, đề xuất giải pháp xã hội hóa để thắp sáng trục đường thôn bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ tự nguyện đóng góp kinh phí, bà con còn sẵn sàng góp ngày công cùng nhau kéo điện, dựng cột.

Tuyến đường trung tâm thôn Tam Trung rực rỡ sắc cờ Tổ quốc được treo trên các cột đèn năng lượng mặt trời từ sự đồng lòng, chung tay đóng góp của nhân dân.

Chỉ trong một thời gian ngắn, 90 hộ dân trong thôn đã đóng góp hơn 60 triệu đồng; nhiều hộ kinh doanh khá giả còn chủ động ủng hộ thêm kinh phí để đẩy nhanh tiến độ. Nhờ đó, cuối tháng 3/2026 tuyến đường dài hơn 1,5 km, với 40 trụ đèn năng lượng mặt trời đã tự động thắp sáng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. “Chúng tôi sẽ vận động nhân dân đóng góp thêm kinh phí để bảo quản, sửa chữa công trình nếu hư hỏng và lắp đặt thêm bóng đèn vì hiện nay khoảng cách giữa các cột đèn chiếu sáng còn xa”, chị Đàm Thị Liễu, Trưởng thôn Tam Phương phấn khởi chia sẻ.

Tương tự, ở thôn Tam Trung nhờ làm tốt công tác dân vận, đầu tháng 3/2026 công trình “Thắp sáng đường quê” dài gần 2 km, với 52 trụ đèn năng lượng mặt trời kết hợp treo cờ Tổ quốc đã hoàn thành. Toàn bộ kinh phí hơn 80 triệu đồng đều được huy động từ sức dân và sự chung tay của các nhà hảo tâm. Giờ đây, mỗi dịp lễ lớn, hàng cột đèn kiên cố trở thành những giá treo cờ Tổ quốc đồng bộ. Hình ảnh sắc đỏ sao vàng tung bay trong nắng dọc các tuyến đường trung tâm đã tạo nên diện mạo trang trọng, văn minh cho đường làng, ngõ xóm vùng sâu. Chị La Thị Hiếu, một người dân thôn Tam Trung không giấu được niềm vui, hồ hởi nói: “Khi Ban tự quản thôn bàn chuyện góp tiền làm đèn đường, nhà tôi gật đầu liền vì thấy rất thiết thực. Đường sá sáng sủa, người dân mình được hưởng lợi chứ ai. Bà con tụi tôi phấn khởi lắm!”.

Tuyến đường trung tâm thôn Tam Trung, xã Tam Giang.

Công trình “Thắp sáng đường quê” được thực hiện từ sự chung tay, đóng góp của nhân dân và các nhà hảo tâm là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Đây là cách làm phù hợp trong xây dựng nông thôn mới, huy động sức dân để chăm lo cho chính cuộc sống của mình, từ đó góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, an toàn và nghĩa tình”.

"Để chương trình “Thắp sáng đường quê” phát huy hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng, xã tiếp tục vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn các thôn, buôn khác cùng chung tay xây dựng thêm nhiều công trình ý nghĩa. Từ đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và trở thành những miền quê đáng sống" ông Lê Đình Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang cho biết.

Thế Hùng

Ý kiến của bạn