Kỳ vọng bứt phá từ sản phẩm du lịch khác biệt

Sở hữu nhiều tiềm năng, song để du lịch phát triển bứt phá, tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, riêng có.

Phát triển chưa tương xứng tiềm năng 

Tỉnh Đắk Lắk được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng du lịch lớn khi sở hữu hệ tài nguyên đa dạng, có tính bổ trợ cao. Từ hệ sinh thái rừng đặc dụng, các vườn quốc gia như Yok Đôn, Chư Yang Sin đến các danh thắng thiên nhiên nổi tiếng như Dray Nur, Dray Sap, hồ Lắk, gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Điện, Hòn Yến; cùng hệ thống biển, đảo, vịnh, đầm và tài nguyên văn hóa phong phú… 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngành du lịch địa phương vẫn chưa phát triển tương xứng. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thiếu các sản phẩm du lịch đặc trưng có chiều sâu, đủ sức giữ chân du khách. Phần lớn du khách đến Đắk Lắk vẫn dừng lại ở các trải nghiệm ngắn ngày, mang tính tham quan, check-in thay vì lưu trú dài ngày và chi tiêu cao.

Du khách trải nghiệm du lịch thân thiện voi tại Khu du lịch Cầu treo Buôn Đôn.

Thời gian lưu trú ngắn phản ánh rõ sức hấp dẫn điểm đến chưa đủ mạnh. Ngành du lịch vẫn chủ yếu vận hành theo mô hình “trải nghiệm - tiêu dùng”, chưa chuyển dịch sang “lưu trú - nghỉ dưỡng - trải nghiệm chuyên sâu”.

Ông Phan Bửu Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh góp ý, để du lịch phát triển bứt phá, tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. “Du khách không chỉ muốn uống cà phê mà muốn tự tay rang, xay, pha chế và sống cùng văn hóa bản địa. Đó mới là trải nghiệm tạo nên sự khác biệt,” ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hạ tầng và dịch vụ du lịch của tỉnh hiện rất thiếu hụt. Tỉnh chưa có các công trình mang tính biểu tượng và có khả năng thu hút dòng khách cao cấp như trung tâm hội nghị - hội thảo quy mô lớn, khu vui chơi giải trí đẳng cấp, hay các sản phẩm du lịch mới như du thuyền, thể thao cao cấp. Đặc biệt, kinh tế đêm gần như chưa phát triển, thiếu các không gian dịch vụ như phố đi bộ, chợ đêm, show diễn nghệ thuật quy mô khiến hoạt động du lịch bị “ngắt quãng” và làm giảm đáng kể mức chi tiêu của du khách.

Việc kiến tạo những chuỗi trải nghiệm độc đáo, khác biệt không chỉ giúp thu hút du khách mà còn mở ra hướng phát triển bền vững, đưa du lịch trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của tỉnh.

Ngoài ra, liên kết vùng và kết nối sản phẩm du lịch còn hạn chế. Theo ông Đặng Xuân Vũ, Giám đốc Công ty Du lịch Đắk Việt, mặc dù Đắk Lắk có vị trí quan trọng trong trục kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ nhưng việc khai thác các tuyến du lịch liên vùng vẫn chưa hiệu quả; các điểm đến còn rời rạc, thiếu sự phối hợp để hình thành các tour tuyến dài ngày, đa trải nghiệm.

Nâng tầm điểm đến

So với các tỉnh, thành phố trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên như Khánh Hòa, Lâm Đồng hay Đà Nẵng thì du lịch Đắk Lắk chưa có lợi thế cạnh tranh vượt trội dù đang sở hữu những tài nguyên đặc thù có khả năng định vị thương hiệu rõ nét như: không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; cà phê, voi cùng những danh thắng ven biển đặc sắc.

Du khách tìm hiểu về văn hóa thưởng thức rượu cần của đồng bào Êđê tại buôn Ako Dhong, phường Buôn Ma Thuột.

Theo các chuyên gia, cần phát huy lợi thế từ tiềm năng đa dạng này để xây dựng chuỗi trải nghiệm “rừng - biển - văn hóa” độc đáo.

Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và từng bước nâng tầm trở thành điểm đến đặc sắc hàng đầu của quốc gia, mang tầm vóc quốc tế, tỉnh định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng, mức chi tiêu và thời gian lưu trú của khách du lịch làm thước đo chủ yếu thay cho tăng trưởng theo số lượng... 

Với định hướng đó, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển đổi mô hình phát triển du lịch từ “tăng trưởng số lượng” sang “tăng trưởng chất lượng” với những giải pháp chiến lược: Phát triển hệ sinh thái du lịch đặc thù dựa trên trục giá trị “rừng - biển - văn hóa”, tạo ra các sản phẩm có câu chuyện và bản sắc riêng; tập trung vào phân khúc khách chất lượng cao, đặc biệt là khách quốc tế, khách nghỉ dưỡng dài ngày và khách trải nghiệm chuyên sâu; tái cấu trúc không gian du lịch theo mô hình “cao nguyên - trung du - ven biển”, hình thành các trục động lực và trung tâm du lịch liên kết chặt chẽ.

Hoạt động bay cùng khinh khí cầu tại tháp Nghinh Phong trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua là sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Song song đó, đẩy mạnh liên kết vùng để hình thành các tuyến du lịch liên hoàn; phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Thúy Hồng

Ý kiến của bạn