Phát huy vai trò của mặt trận trong sáp nhập thôn, buôn ở xã Đắk Phơi

Sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhưng cũng tác động trực tiếp đến đời sống, tâm tư của người dân. Để người dân đồng thuận, tạo thuận lợi trong công tác sắp xếp, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Đắk Phơi đã làm tốt công tác tuyên truyền, trở thành “cầu nối” đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.

Việc sáp nhập các thôn, buôn, tổ dân phố liên quan đến nhiều vấn đề như thay đổi tên gọi, địa giới, tổ chức bộ máy, quyền lợi của người dân… Nếu không được tuyên truyền, giải thích thấu đáo, rất dễ phát sinh tâm lý băn khoăn, thậm chí là không đồng thuận.

Nhận thức rõ điều đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn. Trong đó, ngoài công tác tuyên truyền ở các cuộc họp dân, lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, các buổi họp thôn, buôn và trên hệ thống truyền thanh cơ sở..., cán bộ mặt trận cũng đã đến các thôn, buôn để giải thích, vận động bà con hiểu và đồng thuận.

Bà Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Phơi cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi trước một bước. Cán bộ mặt trận và các đoàn thể phải nắm chắc chủ trương, từ đó giải thích rõ ràng, dễ hiểu cho người dân. Nội dung tuyên truyền phải tập trung vào việc làm rõ mục tiêu của việc sáp nhập; đồng thời khẳng định quyền lợi chính đáng của người dân vẫn được bảo đảm. Quan trọng nữa là lắng nghe ý kiến, tâm tư của bà con để kịp thời phản ánh, kiến nghị với chính quyền”.

Song song đó, các tổ chức đoàn thể của xã cũng phát huy thế mạnh riêng trong tuyên truyền. Hội phụ nữ vận động hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi hội; đoàn thanh niên sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin; hội nông dân gắn tuyên truyền với các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế... Sự phối hợp nhịp nhàng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp chủ trương sáp nhập trên địa bàn xã được triển khai thuận lợi.

Bà Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Phơi (bìa trái) cùng các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền việc sáp nhập thôn, buôn tại các hộ dân
Bà Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Phơi (bìa trái) cùng các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền việc sáp nhập thôn, buôn tại các hộ dân

Ngoài ra, ban công tác mặt trận ở các thôn, buôn  - những người gần dân, hiểu dân, và có tiếng nói trong cộng đồng cũng đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền trong cộng đồng dân cư.

 Xã Đắk Phơi hiện có 11 dân tộc anh em với 19 thôn, buôn và 3.264 hộ; không có thôn, buôn nào đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình. Sau khi sắp xếp, xã sẽ còn 8 buôn, 1 thôn; trong đó, có 2 buôn chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng có yếu tố đặc thù nên chỉ thực hiện ghép cụm dân cư vào buôn hiện có.

Ông Y Djhai Ayun, Trưởng ban Công tác mặt trận buôn Dhăm 1, những ngày qua đã trở thành “tuyên truyền viên” tích cực trong việc tuyên truyền việc sáp nhập buôn Dhăm 1 với buôn Mih Triêk và 1 phần buôn Dhăm 2, một phần thôn Yên Thành 2. Ngoài việc thông tin, tuyên truyền tại các cuộc họp trong buôn, ông tranh thủ gặp các hộ dân để giải thích, vận động. “Ban đầu, một số hộ còn lo lắng vì sợ thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, phong tục, văn hóa nhưng khi tôi cùng ban tự quản buôn giải thích bà con dần hiểu nên rất đồng tình, ủng hộ”, ông Y Dj Hai Ayun chia sẻ.

Chị H Ngai Phôk, người dân buôn Dhăm 1 bày tỏ: "Mới đầu khi nghe thông tin sáp nhập buôn Dhăm 1 với các buôn khác tôi cũng có chút băn khoăn, nhưng khi được cán bộ mặt trận xã và buôn giải thích việc sáp nhập giúp tinh gọn đầu mối, sẽ thuận lợi hơn cho phát triển nên gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ".

Sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố là một chủ trương đúng đắn, nhưng để chủ trương đi vào cuộc sống thì không thể thiếu sự đồng thuận của người dân. Trong đó, MTTQ cùng các tổ chức đoàn thể đã, đang và sẽ là lực lượng tiên phong, góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.

Thúy Hồng

Ý kiến của bạn