Từ những việc làm giản dị như phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần đến tham gia bảo vệ rạn san hô, phát triển du lịch cộng đồng, nhiều hội viên phụ nữ tại các địa phương ven biển đang trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Mỗi sáng, sau khi dọn dẹp nhà cửa, bà Nguyễn Thị Mận ở phường Hòa Hiệp lại cẩn thận phân loại rác vào hai chiếc thùng đặt ngay góc sân. Thùng màu xanh đựng rác hữu cơ, thùng màu vàng dành cho rác thải nhựa có thể tái chế. Việc làm này đã trở thành thói quen của gia đình bà suốt nhiều năm qua. “Trước đây, chúng tôi thường bỏ chung các loại rác. Từ khi được Hội Phụ nữ xã hướng dẫn cách phân loại và cấp thùng rác, cả gia đình đều thấy việc này rất đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho môi trường”, bà Mận chia sẻ.
![]() |
| Hội LHPN xã Ô Loan giới thiệu sản phẩm lưu niệm tái chế từ những tấm lưới đánh cá cũ tại một chương trình tập huấn của tỉnh. |
Từ những thay đổi trong mỗi gia đình, một lối sống xanh đang dần hình thành ở các làng biển. Năm 2025 - 2026, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức APHEDA Việt Nam triển khai Dự án “Phát triển năng lực về bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu” tại phường Hòa Hiệp. Thông qua các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thực hành và hỗ trợ phương tiện phân loại rác, nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân về bảo vệ môi trường chuyển biến tích cực. Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng thùng rác phân loại, Hội LHPN còn xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Cụm dân cư vì môi trường xanh” và sử dụng đèn năng lượng mặt trời, từng bước lan tỏa thói quen sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
|
Khi mỗi hội viên thay đổi nhận thức và hành động, những giá trị xanh sẽ được nhân lên, góp phần xây dựng các làng biển phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên". Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Thái
|
Theo bà Nguyễn Thị Phương Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Hiệp, điều đáng mừng là hội viên phụ nữ không chỉ tích cực thực hiện các mô hình mà còn trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt, vận động người thân và hàng xóm cùng tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay, trên địa bàn phường có 85 thùng đựng rác phân loại tại các hộ gia đình, 4 “Ngôi nhà xanh”; “Cụm dân cư vì môi trường xanh” với 80 thành viên. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả; đẩy mạnh truyền thông, tập huấn kỹ năng phân loại, xử lý rác tại nguồn; lồng ghép nội dung sống xanh vào các phong trào thi đua của Hội, góp phần xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại danh thắng Hòn Yến, nơi sở hữu hệ sinh thái biển đa dạng cùng những rạn san hô quý giá, Hội LHPN xã Ô Loan phối hợp với Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến triển khai nhiều mô hình thiết thực như “Mỗi chiếc túi giấy - Một hành động đẹp”, tái chế sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách từ những tấm lưới đánh cá cũ và xây dựng “Ngôi nhà xanh Hòn Yến”. Đặt tại vị trí thuận tiện cho người dân và du khách, “Ngôi nhà xanh” trở thành điểm thu gom các loại rác có thể tái chế, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển.
Theo Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Hòn Yến Nguyễn Thị Phấn, cùng với sự phát triển của du lịch, nguy cơ ô nhiễm từ rác thải nhựa đang ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan và hệ sinh thái biển. "Thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường biển, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp “Mỗi hành động nhỏ - Một thay đổi lớn cho môi trường”, kêu gọi người dân và du khách cùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển xanh - sạch - đẹp”, bà Phấn chia sẻ.
![]() |
| Hội LHPN phường Hòa Hiệp ra mắt mô hình Điểm thu gom rác thải tái chế. |
Không chỉ tổ chức thu gom rác thải, Hội LHPN xã Ô Loan còn thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch các tuyến đường ven biển, tuyên truyền hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và nâng cao ý thức bảo vệ rạn san hô.
Theo bà Trần Thị Bi, Chủ tịch Hội LHPN xã Ô Loan, thông qua Dự án “Thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển” do Quỹ UNDP/GEF SGP tài trợ, nhiều hoạt động bảo tồn rạn san hô đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực làm du lịch bền vững cho cộng đồng. Gìn giữ rạn san hô Hòn Yến hôm nay chính là bảo vệ tương lai và sinh kế xanh của cộng đồng làng biển.
Thùy Thảo


