Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk đang tiếp nhận, quản lý và chăm sóc một người đàn ông lang thang xin ăn trên địa bàn, chưa xác định được nhân thân, quê quán và nơi cư trú.
Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tự khai tên Nguyễn Văn An (sinh năm 1963). Trước đó, ông được người dân phát hiện trong tình trạng đi lang thang xin ăn tại xã Ea Phê.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn An |
Ông An cao khoảng 1,51m, nặng 45kg, dáng người thấp gầy, da ngăm đen, lông mày nhạt và thưa. Ông bị dị tật miệng méo về bên phải và hoàn toàn không nói được, gây khó khăn trong việc xác minh thông tin cá nhân, tìm kiếm thân nhân.
Nhằm giúp người đàn ông sớm được đoàn tụ với gia đình, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và người dân trong việc chia sẻ thông tin.
Nếu ai là thân nhân hoặc biết thông tin về quê quán, gia đình của ông Nguyễn Văn An, xin liên hệ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk (Tổ dân phố 10, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) để phối hợp xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ ông sớm trở về với người thân.
Như Quỳnh

