Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng 2 đối tượng lang thang xin ăn nhưng chưa xác định được thân nhân và nơi cư trú.
Trường hợp thứ nhất là ông Vũ Văn Long, sinh ngày 4/3/1948. Ông Long có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 153 cm, nặng 63 kg, dáng người thấp, da đen, tóc bạc trắng; do tuổi cao nên ông bị lãng tai và có dấu hiệu của bệnh Alzheimer.
![]() |
| Ông Vũ Văn Long |
Khi được tiếp nhận, ông Long mang theo một giấy phép lái xe hạng A1 cấp ngày 22/2/2003 ghi địa chỉ tại xã Cư Êbur và thẻ bảo hiểm y tế cấp ngày 13/7/2015 ghi địa chỉ tại TDP4, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Trường hợp thứ hai là anh Nguyễn Xuân Tuyên, (sinh năm 2001), cao 166 cm, nặng 70 kg, dáng người cao, sống mũi cao, mắt hai mí, lông mày xếch. Anh được phát hiện khi đang đi lang thang xin ăn tại khu vực xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
| Anh Nguyễn Xuân Tuyên |
Cả hai trường hợp trên đều chưa xác định được thân nhân và nơi cư trú chính xác.
Để hỗ trợ các đối tượng sớm ổn định cuộc sống và đoàn tụ với gia đình, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk rất mong cộng đồng quan tâm, chia sẻ thông tin. Mọi thông tin về thân nhân của ông Long và anh Tuyên xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm để phối hợp giải quyết.
Như Quỳnh


