Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) đã tiếp nhận bệnh nhân N.H (48 tuổi, ở xã Ea H’leo) bị ung thư vú nhập viện với các vết lở loét, sưng phồng, bệnh tiến triển nặng sau thời gian dài tự điều trị bằng cách… giã nát hoa đu đủ đắp lên khối u.
Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước đó khoảng 1 năm, bà H. tự sờ thấy có u vú nhưng không đến bệnh viện để kiểm tra. Vì sức khỏe vẫn bình thường, không có dấu hiệu đau đớn nên bà H. chủ quan, làm theo phương thuốc “truyền miệng” là hái hoa đu đủ về giã nát rồi đắp trực tiếp lên vùng vú với hy vọng “tiêu u”. Sau một thời gian ngắn, khối u không những không mất đi mà sưng to hơn, trầy xước, đau rát và lở loét nghiêm trọng. Khi bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư vú ở giai đoạn 3, đồng thời vùng da bị tổn thương nặng do việc đắp lá không đảm bảo vệ sinh.
![]() |
| Bệnh nhân bị ung thư vú đang được điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trọng |
Một trường hợp khác là bệnh nhân T.T.V. (51 tuổi, ở xã Ea Nuôl) được phát hiện ung thư vú từ sớm và đã được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh nhân từ chối điều trị và về nhà… tự đắp lá thuốc. Sau khoảng một năm, khối u phát triển rất lớn, sùi loét và hoại tử, lúc bệnh nhân quay lại bệnh viện thì bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân V. bị nhiễm trùng nặng tuyến vú do đắp lá, phần hoại tử đã lan rộng sang nách nên các bác sĩ đã phải cắt bỏ toàn bộ vú và khoét rộng sang cả nách. Điều đáng tiếc là khối u vú đã xâm lấn, di căn, chuyển sang ung thư giai đoạn 4...
Theo bác sĩ CKII Bùi Quốc Hương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên): Không chỉ hai bệnh nhân nói trên, thời gian qua Trung tâm Ung bướu đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nữ đến thăm khám u vú trong tình trạng đã bị tổn thương nặng vùng vú, ngực loét, khối u to, vỡ loét chảy mủ, nách to, sưng đỏ. Hầu hết những bệnh nhân này đã tiến triển sang giai đoạn 4, ưng thư di căn phổi, gan, xương… khiến quá trình điều trị khó khăn và không hiệu quả. Điều đáng nói, không chỉ bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa mà không ít bệnh nhân ở đô thị cũng cả tin vào phương pháp chữa ung thư vú bằng đắp lá, hoa đu đủ...
Bác sĩ Hương khẳng định: Ung thư vú là bệnh cần điều trị theo phác đồ chuẩn: phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích, nội tiết… nhằm kiểm soát bệnh tốt nhất. Hiện nay không có bằng chứng khoa học nào chứng minh các loại lá thuốc hay hoa đu đủ có thể tiêu diệt tế bào ung thư, ngược lại, việc trì hoãn điều trị y khoa khiến khối u tăng kích thước nhanh, xâm lấn mô xung quanh, di căn đến các cơ quan khác, gây ra những biến chứng nguy hiểm, như: hoại tử, nhiễm trùng. Các loại lá cây không được kiểm chứng có thể chứa vi khuẩn hoặc chất gây kích ứng mạnh, hoa đu đủ đắp trực tiếp lên vùng da tổn thương, đặc biệt là khối u, có thể dẫn đến viêm da nghiêm trọng, hoại tử mô vú, trong nhiều trường hợp, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu do nhiễm trùng nặng và lan rộng. Đặc biệt, điều trị ung thư vú bằng những phương pháp này đồng nghĩa với việc bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị, nhiều bệnh nhân phải trì hoãn phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chuyển từ giai đoạn sớm sang giai đoạn muộn và giảm đáng kể cơ hội sống.
Ung thư vú là căn bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Bệnh phát hiện càng sớm thì việc điều trị đơn giản, hiệu quả, tỷ lệ chữa khỏi cao và chi phí điều trị thấp. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo: Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như sờ thấy khối u ở vú, thay đổi hình dạng hoặc kích thước vú, chảy dịch bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán, không tự ý điều trị tại nhà và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.
Mỹ Hạnh

