Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bão số 1 (MAYSAK) không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của tỉnh. Tuy nhiên, hoàn lưu phía Tây Nam của bão kết hợp với gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh có khả năng gây mưa dông diện rộng.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều vùng mây đối lưu phát triển từ các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng di chuyển sang, gây mưa rào, có nơi mưa to đến rất to kèm dông.
Trong những giờ tới, mưa dông có khả năng mở rộng trên phạm vi nhiều xã, phường của tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông suối, khu vực đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại do bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.
![]() |
| Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 14 giờ ngày 03/7/2026. Nguồn: kttv.gov.vn. |
Hiện các đơn vị chức năng cũng đã khẩn trương rà soát, kiểm đếm số lượng phương tiện của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển. Tính đến 14 giờ ngày 02/7/2026, toàn tỉnh có tổng số 2.602 tàu cá với 11.526 lao động. Trong đó, có 548 tàu cá với 2.254 lao động đang hoạt động trên biển.
Cụ thể: Vùng biển từ tỉnh Quảng Ninh đến thành phố Đà Nẵng có 6 tàu cá, với 28 lao động; vùng biển từ Quảng Ngãi đến TP. Hồ Chí Minh có 532 tàu cá, với 2.164 lao động; vùng biển giữa Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa có 10 tàu cá, với 62 lao động.
Đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan thường trực đã liên lạc, thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của bão cho các chủ tàu thuyền và thuyền trưởng. Đối với các tàu cá đang ở vùng biển phía Bắc, đồn Biên phòng duy trì kết nối liên tục để cập nhật thông tin và hướng dẫn ứng phó kịp thời; hầu hết các phương tiện đã chủ động di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, nằm ngoài vùng nguy hiểm của bão.
Những thông tin cần biết về bão - áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.
Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết xấu, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận thường trực tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, kịp thời tham mưu các phương án chỉ đạo, điều hành.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiếp tục duy trì quân số trực ban, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tại các địa phương, nhất là các xã, phường ven biển, chính quyền đã tổ chức trực ban, phát động lực lượng xung kích rà soát địa bàn, kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp giằng chống nhà cửa, chủ động ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Minh Thuận

