Giao khoán - Giải pháp nâng cao hiệu quả giữ rừng

Hiện nay, các đơn vị chủ rừng, ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng khu vực phía Đông đều thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc giao khoán diện tích rừng tự nhiên cho các hộ dân khu vực giáp ranh, vùng đệm. Đây là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giảm rõ rệt tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân quản lý 6.050 ha rừng tự nhiên. Sau khi thực hiện Nghị định số 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phú Mỡ và khu vực giáp ranh đã tham gia cùng đơn vị giữ rừng đầu nguồn.

Tương tự, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh giao khoán quản lý, bảo vệ 4.800 ha rừng, với sự tham gia của 186 hộ dân. Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa giao khoán cho 211 hộ. Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu giao khoán 1.500 ha. Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả giao khoán 347,79 ha.

Các nhân viên quản lý bảo vệ rừng cùng người dân tuần tra bảo vệ rừng thượng nguồn tại xã Sông Hinh.

Mỗi đơn vị có cách triển khai phù hợp với đặc thù của diện tích rừng quản lý song đều hướng đến mục tiêu tạo sinh kế cho người dân, nâng cao trách nhiệm của các hộ nhận khoán và từng bước thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ rừng. Theo các đơn vị, chương trình góp phần giảm áp lực công việc cho nhân viên quản lý bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

“Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc tạo sinh kế có ý nghĩa quan trọng. Khi có cái ăn, cái mặc đầy đủ, họ sẽ không còn nghĩ đến việc lên rừng chặt cây lấy gỗ. Bên cạnh đó, việc giao khoán cũng giúp đơn vị có thêm nhiều nguồn tin từ người dân để kịp thời xử lý các vụ việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giữ rừng”, ông Nguyễn Trung Háo, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân cho biết.

Trong mỗi đợt tuần tra theo chương trình giao khoán bảo vệ rừng, cán bộ nhân viên ban quản lý rừng không chỉ phối hợp cùng người dân kiểm tra mà còn tuyên truyền, giúp các hộ dân hiểu được giá trị và ý nghĩa của việc cùng tham gia với các đơn vị chủ rừng. Nhờ đó, nhiều người từng sống dựa vào rừng đã chuyển sang công việc khác, tích cực phối hợp với các tổ quản lý bảo vệ rừng, giữ rừng phòng hộ. Anh Ksor Y Hải (thôn Hà Roi, xã Sông Hinh) cho biết: “Khi được nhân viên quản lý bảo vệ rừng giải thích ý nghĩa của việc phối hợp tuần tra giữ rừng tự nhiên, tôi tham gia ngay. Đây là việc cần làm để giữ môi trường và nguồn nước đầu nguồn”...

Theo các nhân viên quản lý, bảo vệ rừng, sự tham gia của người dân đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Họ là những người am hiểu địa hình, biết nhiều vị trí có các loại cây gỗ quý cần bảo vệ. Đồng thời, lực lượng này còn là kênh tuyên truyền hiệu quả khi truyền đạt lại cho bà con nhân dân những việc không nên làm, không vi phạm pháp luật, cùng chung tay gìn giữ rừng tự nhiên và môi trường sống.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, cho biết: “Đơn vị xác định chương trình giao khoán bảo vệ rừng là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để giữ rừng. Trong thời gian tới, đơn vị mong muốn có thêm nguồn kinh phí để mở rộng diện tích giao khoán, tạo điều kiện cho nhiều người dân cùng tham gia quản lý, bảo vệ rừng”.

Ngô Nhật

Ý kiến của bạn