Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk: Gieo yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Vinh dự, tự hào là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên, cùng với các tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong cả nước, nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk không ngừng phát triển lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, đóng góp tích cực trong Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Trung ương Hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; sự nỗ lực các cấp hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái, với tinh thần “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”, công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong hoạt động nhân đạo; hoạt động của Hội ngày càng gắn bó thiết thực với nhu cầu, lợi ích của người nghèo và người dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hợp nhất, sáp nhập tổ chức hội; công tác tuyên truyền gắn với vận động nguồn lực được quan tâm hơn; các phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của Hội được triển khai thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân; lan tỏa, tạo dấu ấn ngày càng rõ nét trong đời sống cộng đồng, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống...

Khẳng định vai trò bệ đỡ an sinh xã hội vững chắc tại địa phương, nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, tổng trị giá hoạt động trên 403 tỷ đồng, trợ giúp trên 1,3 triệu lượt người, trung bình trên 80 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Nam (bìa phải) trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Bầu Ba, thôn 8 cho lãnh đạo xã Hòa Sơn.

Tiêu biểu như Phong trào "Tết Nhân ái", các cấp hội đã vận động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm, tặng hơn 450 nghìn suất quà (bình quân hơn 400 nghìn đồng/suất) cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và đối tượng dễ bị tổn thương, tổng trị giá trên 184 tỷ đồng. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trở thành một phong trào thi đua rộng khắp. Các cấp hội đã trợ giúp 10.579 “địa chỉ nhân đạo”. Trong Tháng Nhân đạo, Hội đã vận động, tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 67.146 lượt người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, tổng trị giá 32,7 tỷ đồng...

Màu áo đỏ còn bền bỉ đồng hành với các chương trình của Trung ương Hội như: vận động ủng hộ nhân dân Cuba, Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, “Người tốt việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, đồng hành hỗ trợ nhân dân trước thiên tai. Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt 44,7 tỷ đồng, trợ giúp 101.016 lượt người. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người được triển khai ngày càng sâu rộng. Trong 5 năm qua, tổng lượng máu tiếp nhận 116.563 đơn vị.

 

"Kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái, với tinh thần “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”, công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong hoạt động nhân đạo; hoạt động của Hội ngày càng gắn bó thiết thực với nhu cầu, lợi ích của người nghèo và người dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Các cấp hội chủ động kịp thời tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp tạo cơ chế trong vận động nguồn lực, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phát triển nguồn lực, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức vận động, mở rộng đối tượng vận động đến các tổ chức phi chính phủ, ký kết các chương trình phối hợp trong hoạt động nhân đạo; tạo cầu nối cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận các “địa chỉ nhân đạo”...

Đổi mới vì sự phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới vì sự phát triển bền vững”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thích ứng, ứng phó kịp thời, hiệu quả các vấn đề nhân đạo trong tình hình mới. Đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; lan tỏa, truyền cảm hứng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực, các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của Hội thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia, trợ giúp thiết thực những hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Đình Nam, mục tiêu cốt lõi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt và là cầu nối điều phối tin cậy, hướng về cơ sở để gắn bó mật thiết với người dân. Hoạt động nhân đạo sẽ đồng hành cùng các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; gắn liền với giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, các khâu đột phá chiến lược được xác định rõ là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động nhân đạo trong tình hình mới; từng bước tổ chức các hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong hỗ trợ nhân đạo gắn với sinh kế theo hướng chủ động, giúp người dân chủ động vươn lên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hữu Sửu tặng quà người dân xã Ea Drăng.

Hội phấn đấu hoạt động công tác xã hội nhân đạo tăng 5% so với nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hỗ trợ 300 địa chỉ/năm. Phong trào "Tết Nhân ái" đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm. Tháng Nhân đạo được tổ chức ngày càng sâu rộng. Phấn đấu 100% cơ sở hội trong vùng có nguy bị ảnh hưởng thiên tai thành lập đội ứng phó thiên tai, 30% xã, phường được trang bị phương tiện cứu hộ cứu nạn.

 Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng; tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, chuyên nghiệp; phát triển về số lượng, bảo đảm chất lượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Với tất cả mục tiêu đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục gieo hành trình yêu thương, chung tay xây dựng xã hội nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Kim Chi

Ý kiến của bạn