Khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới

Với phương châm lấy người dân làm chủ thể, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (CVĐ). Từ công tác tuyên truyền, vận động đến xây dựng các mô hình cụ thể, Mặt trận đã góp phần khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo chuyển biến rõ nét ở nhiều vùng nông thôn.

Tại xã Phú Mỡ, để CVĐ đi vào thực chất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức thực hiện. Mặt trận xã tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên ký kết quy chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm trong thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới, từ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đến giữ gìn an ninh trật tự.

Điểm mới là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động. Bên cạnh các cuộc họp khu dân cư, MTTQ xã sử dụng nhóm Zalo cộng đồng, hệ thống loa truyền thanh thông minh và mạng xã hội để kịp thời truyền tải thông tin, biểu dương gương điển hình, tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

Ông Phạm Huy Cận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cho biết mọi chủ trương huy động đóng góp xây dựng hạ tầng đều được thực hiện theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Các khoản đóng góp đều được công khai, minh bạch tại khu dân cư, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Trong quá trình thực hiện, MTTQ xã còn chủ trì việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, bảo đảm khách quan, độc lập, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, không chạy theo thành tích.

Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể phường Bình Kiến hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị thông minh nắm bắt thông tin tuyên truyền của địa phương.

Chia sẻ về những đổi thay ở địa phương, ông Nguyễn Văn Hòa, người dân thôn Suối Cối 1, xã Phú Mỡ cho biết, trước đây đường làng nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa. Từ khi được Nhà nước và Mặt trận vận động, người dân trong thôn đã đồng thuận mở rộng đường giao thông. “Bây giờ đường bê tông sạch đẹp, xe đi lại thuận tiện, con cháu đi học cũng dễ dàng hơn nhiều. Bà con trong thôn ai cũng phấn khởi vì mình là người trực tiếp làm nên sự đổi thay đó”, ông Hòa chia sẻ.

Chung mục tiêu xây dựng những vùng quê ngày càng xanh, sạch, đẹp, tại xã Tuy An Đông, bà Bùi Thị Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với các tiêu chí nông thôn mới. Nổi bật là phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp", các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, cũng như huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia Chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. "Khi người dân hiểu rõ lợi ích và trực tiếp tham gia vào các phong trào, các chương trình của Mặt trận, kết quả không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống văn minh và phát triển bền vững", bà Yên nói.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều mô hình thiết thực như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Thanh niên tình nguyện”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Camera an ninh”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Ngôi nhà xanh”, “Biến rác thành tiền”… được duy trì, nhân rộng, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu MTTQ phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động nhân dân thì ở đó phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phong Nhã

Ý kiến của bạn