Những “nhịp cầu” đưa chính sách pháp luật về với buôn làng

Với uy tín trong cộng đồng, sự am hiểu phong tục, tập quán và tinh thần trách nhiệm, người có uy tín cùng đội ngũ làm công tác ở thôn, buôn xã Ea Ning đang trở thành những “nhịp cầu” đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Đưa pháp luật đến gần người dân

Xã Ea Ning hiện có 17 thôn, buôn với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Êđê chiếm 6,5%, các dân tộc khác chiếm 15,3%. Địa bàn rộng, thành phần dân cư đa dạng, khả năng tiếp cận thông tin của người dân chưa đồng đều đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng.

th
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Ea Ning tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân buôn Pưk Prông.

Bên cạnh các kênh tuyên truyền chính thức như hệ thống truyền thanh, hội nghị hay tài liệu phổ biến pháp luật, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng buôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là những người trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình.

Họ thường xuyên đến từng hộ dân, tham gia các cuộc họp thôn, buôn, các buổi sinh hoạt cộng đồng để gặp gỡ, trao đổi và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống như đất đai, hôn nhân và gia đình, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phòng, chống tảo hôn, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường... được truyền đạt bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với những tình huống thực tế, giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Đối với một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều quy định pháp luật, thủ tục hành chính hay dịch vụ công trực tuyến vẫn còn mới mẻ. Vì vậy, đội ngũ làm công tác ở thôn, buôn không chỉ tuyên truyền mà còn kiên trì giải thích, đối thoại, lắng nghe những băn khoăn, vướng mắc của người dân; đồng thời nắm bắt tình hình từng hộ gia đình để kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở.

th
Lãnh đạo xã Ea Ning thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với đội ngũ làm công tác ở cơ sở tại các thôn, buôn để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền được thể hiện qua sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Bà Lý Thị Cành, dân tộc Tày, 66 tuổi, ở thôn 15, chia sẻ: “Cán bộ trong thôn, từ trưởng thôn đến bí thư chi bộ đều rất nhiệt tình với người dân. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên nên bà con hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đều thực hiện đúng những quy định đã được phổ biến”.

Phát huy vai trò những “nhịp cầu” ở cơ sở

Hiện xã Ea Ning có 8 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong công tác dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Không chỉ tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, người có uy tín còn phát huy vai trò nêu gương trong lao động, sản xuất, chấp hành pháp luật và tham gia các phong trào ở địa phương. Chính sự gương mẫu ấy tạo nên sức lan tỏa, giúp những lời vận động nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân.

Cùng với người có uy tín, đội ngũ làm công tác ở thôn, buôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng là những hạt nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Họ vừa truyền tải các chủ trương, chính sách mới, vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương.

th
Việc kiện toàn đội ngũ làm công tác ở thôn, buôn nhằm củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Ea Ning.

Tại buôn Pứk Prông, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Anh Y Phụng Ayun, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bí thư Chi đoàn buôn Pứk Prông cho biết, lực lượng thường xuyên tuyên truyền để bà con hiểu đúng quy định của pháp luật; đồng thời nhắc nhở phụ huynh quản lý con em, không tụ tập đông người, không sử dụng xe độ chế, không lạng lách, đánh võng trên địa bàn. Khi người dân còn băn khoăn về các quy định mới, lực lượng trực tiếp giải thích để bà con hiểu và thực hiện đúng.

Bên cạnh đó, lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở buôn Pưk Prông còn tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Đồng thời, thường xuyên cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; vận động bà con không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, nâng cao cảnh giác trước các thông tin sai sự thật và các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đánh giá về vai trò của lực lượng này, Chủ tịch UBND xã Ea Ning Chu Thanh Tấn khẳng định, người có uy tín, đội ngũ làm công tác ở thôn, buôn và các lực lượng ở cơ sở là những hạt nhân quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, cung cấp thông tin mới cho đội ngũ này; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tăng cường đối thoại trực tiếp và ứng dụng công nghệ số phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Bằng Giang

 

Ý kiến của bạn