Nữ cán bộ mặt trận người Tày tận tâm với công tác cơ sở

Gần 20 năm gắn bó với công tác thôn, buôn, bà Đàm Thị Bường, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 15, xã Ea Ning, luôn phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật đi vào cuộc sống.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Cao Bằng, năm 2001, bà Đàm Thị Bường (dân tộc Tày) cùng gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp. Năm 2008, bà bắt đầu tham gia công tác Hội Phụ nữ tại thôn. Từ đó đến nay, bà lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí và hiện là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 15 sau khi xã Ea Ning thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn. 

th
Bà Đàm Thị Bường (ngoài cùng bên phải) thường xuyên cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các kênh thông tin chính thống để phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Trước khi sáp nhập thôn, buôn, nơi bà sinh sống và phụ trách có gần 200 hộ dân với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn vào lập nghiệp. Những năm qua, cùng với việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bà Bường đặc biệt chú trọng vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo bà, nhiều phong tục truyền thống là nét đẹp cần được gìn giữ, nhưng cũng có những tập quán không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Trước đây, đám tang của đồng bào dân tộc Tày, Nùng thường kéo dài nhiều ngày, việc cưới hỏi có nhiều nghi lễ rườm rà, tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra. Bằng sự kiên trì vận động của đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín cùng các đoàn thể, nhiều phong tục đã được điều chỉnh theo hướng văn minh hơn, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa phù hợp với nếp sống mới. Đặc biệt, tình trạng tảo hôn trong cộng đồng đã cơ bản được đẩy lùi.

Không chỉ là phụ trách công tác Mặt trận, bà Bường còn là người luôn đau đáu với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày. Nhiều năm trước, khi xã chưa thành lập Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính, bà cùng các hội viên phụ nữ tự tổ chức đội văn nghệ của thôn để duy trì những làn điệu Then, những trò chơi dân gian mỗi dịp lễ, Tết. Những buổi sinh hoạt ấy không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống mà còn tạo sân chơi lành mạnh, thu hút người dân tham gia, hạn chế tình trạng uống rượu, đánh bạc trong những ngày đầu xuân. Từ mô hình đó, địa phương đã thành lập Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính của xã và bà Bường tiếp tục là một trong những thành viên nòng cốt. 

th
Bà Đàm Thị Bường chia sẻ những điểm mới của chính sách bảo hiểm y tế với người dân, góp phần nâng cao nhận thức về chính sách an sinh xã hội.

Sau khi thực hiện sắp xếp thôn, buôn trên địa bàn xã Ea Ning, thôn 15 hiện có 350 hộ dân, quy mô dân số tăng gần gấp đôi. Khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở vì thế cũng nhiều hơn trước. Không chỉ làm quen với địa bàn mới, bà Bường cùng cán bộ thôn còn phải nhanh chóng nắm bắt tình hình từng hộ dân, từng tuyến đường, từng khu dân cư để kịp thời tuyên truyền, vận động và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần gần dân của bà Bường đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Bá Vương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ning nhận xét, bà Đàm Thị Bường có nhiều năm gắn bó với công tác thôn, buôn, luôn phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Bằng Giang

 

Ý kiến của bạn