Vẹn nghĩa tình với người có công

Không chỉ bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công, tỉnh Đắk Lắk còn triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tri ân, từ chăm lo đời sống, hỗ trợ nhà ở, đến tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Theo ông Lương Thảo Nguyên, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, cùng với việc giải quyết chế độ, địa phương đang huy động các lực lượng tham gia chăm sóc người có công, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, thăm hỏi thường xuyên. Địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; tuyên truyền truyền thống cách mạng cho hơn 1.000 đoàn viên, học sinh; chỉnh trang các công trình ghi công, dâng hương, thắp nến tri ân. Đặc biệt, triển khai công trình “Ghế đá nghĩa tình - Tri ân Anh hùng liệt sĩ”, phường trao tặng ghế đá tại các nhà bia, đài tưởng niệm, bia chiến công, góp phần tạo cảnh quan khang trang, thuận tiện cho người dân đến dâng hương, tưởng niệm. 

Ở xã biên giới Buôn Đôn, hoạt động tri ân cũng được triển khai gắn với nhiệm vụ giáo dục truyền thống và chăm lo đời sống người có công. Địa phương đã tổ chức gặp mặt 25 thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách; tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ; phối hợp thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn cho biết, tri ân người có công không chỉ là việc làm trong những dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà đã trở thành hoạt động thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch.

Từ những hoạt động thiết thực tại cơ sở, công tác chăm lo người có công trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ với nhiều chính sách cụ thể, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gia đình chính sách. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tiếp nhận 1.428 hồ sơ đối tượng chính sách, tham mưu giải quyết 1.388 hồ sơ đủ điều kiện; tổ chức điều dưỡng tại nhà cho 911 người có công với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng; đồng thời triển khai các đợt điều dưỡng tập trung trong và ngoài tỉnh cho người có công.

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, tỉnh đã triển khai các chính sách quà tặng của Trung ương và địa phương. Theo đó, hơn 27.200 suất quà của Chủ tịch nước, tổng trị giá trên 8,23 tỷ đồng được phê duyệt để trao đến người có công. Cùng với đó, khoảng 35.656 suất quà của tỉnh với tổng kinh phí hơn 21,5 tỷ đồng cũng được trao tận tay đối tượng chính sách. 

Ông Phan Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: “Việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Cùng với giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, chi trả trợ cấp và triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực để người có công và thân nhân người có công được chăm lo ngày càng tốt hơn”.

Chăm lo tốt hơn người có công

Sở Nội vụ đang quản lý hơn 128 nghìn hồ sơ đối tượng hưởng các chế độ chính sách, trong đó có hơn 94 nghìn hồ sơ người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Tỉnh đang thực hiện trợ cấp thường xuyên cho hơn 17.500 lượt người mỗi tháng, với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng.

Từ nền tảng thực hiện tốt chính sách người có công, Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc người có công. Trong đó, trong hai năm 2026 - 2027 tập trung hoàn thiện chính sách phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nâng cấp, chỉnh trang 100% nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ; nâng cấp Trung tâm Điều dưỡng người có công; thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ...

Bộ đội Biên phòng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, huy động sự chung tay của toàn xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân người có công.

Phong Nhã - Song Quỳnh

 

Ý kiến của bạn