Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Xuân tổ chức 4 đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã.
4 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm trưởng đoàn, cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn... đã trực tiếp đến từng thôn, buôn để thăm hỏi và trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuân Nông Thị Thu thăm hỏi gia đình thương binh Lê Văn Long (thôn Xuân Lộc). |
Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng; động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương thế hệ đi trước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh.
Cùng với các phần quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, xã đã trích Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" kết hợp ngân sách địa phương trao 214 suất quà tới các gia đình chính sách. Mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng, cùng những món quà ấm áp nghĩa tình từ các hội, đoàn thể gửi tặng.
![]() |
| Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân Phan Tiến Thành thăm hỏi, tặng quà bà Đinh Thị Phú (thôn Giang Tân), thân nhân liệt sĩ. |
Hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với người có công với cách mạng. Qua đó góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.
Thế Hùng


