Kỳ nghỉ hè dần khép lại, các trường học trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, trường lớp, rà soát đội ngũ và chuẩn bị phương án tổ chức dạy học, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học 2026 - 2027.
Chủ động từ cơ sở vật chất
Để chuẩn bị năm học mới, các cơ sở giáo dục toàn tỉnh đang tập trung rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, ưu tiên những hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy học và an toàn của học sinh, giáo viên.
![]() |
| Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Tây Hòa) thảm nhựa tuyến đường dẫn vào trường. |
Tại Trường Tiểu học Âu Cơ (phường Tuy Hòa), năm học 2026 - 2027 trường có 44 lớp, trong khi hiện chỉ có 38 phòng học. Do thiếu phòng, nhà trường vẫn phải tổ chức dạy tăng buổi để đáp ứng chương trình.
Hiệu trưởng Hồ Trương Thị Thái Kiều cho biết, 8 phòng học đã xuống cấp. Chính quyền địa phương đã khảo sát để có phương án sửa chữa lớn, song đến nay việc sửa chữa chưa triển khai và nhà trường chưa được cấp kinh phí. Trong điều kiện đó, để chủ động chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường tập trung xử lý những phần việc có thể thực hiện trước mắt. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục bão lụt, trường đã trang bị 80 bộ bàn ghế học sinh. Nhà trường cũng sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị để đầu tư thêm 60 bộ bàn ghế học sinh, bổ sung bàn ghế giáo viên tại các phòng học và 9 bộ bảng kéo. Việc tổng vệ sinh toàn trường, chuẩn bị môi trường học tập bảo đảm vệ sinh khi học sinh trở lại cũng đã hoàn tất.
![]() |
| Công nhân sửa chữa phòng học tại Trường Mầm non Sơn Ca (xã Ea Súp). |
Tại Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Tây Hòa), nhiều hạng mục đang được sửa chữa, hoàn thiện. Nhà trường chống thấm, lát lại nền, thay quạt, hệ thống điện chiếu sáng tại một số phòng học khu A, khu B; xây lại tường rào bị đổ do lụt và thảm nhựa đoạn đường dẫn vào trường. Theo Hiệu trưởng Trần Thị Lệ Thủy, trường cũng đã hoàn thành lắp đặt hệ thống máy lọc nước từ nguồn hỗ trợ của Bộ GD&ĐT và hai phòng máy tính với khoảng 80 bộ máy, phục vụ dạy học.
Năm học mới, Trường THCS Buôn Trấp (xã Krông Ana) dự kiến có 32 lớp với khoảng 1.350 học sinh. Nhà trường được cấp hơn 1,6 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp một số phòng học, phòng chức năng, hệ thống điện và mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy.
Ông Phan Thanh Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Ana, cho biết từ nguồn ngân sách tỉnh và xã, địa phương đã bố trí 11,3 tỷ đồng đầu tư 16 công trình trường học. Các trường được yêu cầu kiểm tra khuôn viên, hệ thống cây xanh, chặt, tỉa những cây có nguy cơ gãy, đổ nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên.
![]() |
| Phòng tin học Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer) được bổ sung thêm máy tính góp phần nâng cao điều kiện dạy và học cho học sinh. |
Theo Sở GD&ĐT, việc chuẩn bị cơ sở vật chất không chỉ tập trung sửa chữa phòng học xuống cấp mà còn phải bảo đảm phòng học bộ môn, phòng chức năng, thiết bị dạy học, công trình vệ sinh, nước sạch, bếp ăn bán trú, khu nội trú và các điều kiện phục vụ dạy học 2 buổi/ngày.
Linh hoạt để đủ giáo viên, đủ lớp học
Cùng với cơ sở vật chất, các trường đang rà soát đội ngũ, tính toán phương án bố trí giáo viên phù hợp quy mô học sinh và yêu cầu chương trình giáo dục.
Trường THPT Lê Hồng Phong năm học này có khoảng 1.800 học sinh, bố trí 41 lớp; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 102 người, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học.
Riêng khối 10 có 702 học sinh, được bố trí 16 lớp, tăng 4 lớp so với trước. Nhà trường hướng dẫn học sinh đăng ký tổ hợp môn học phù hợp năng lực và định hướng cá nhân. Sau khi hoàn tất đăng ký, trường sẽ nhập dữ liệu, phân lớp và bố trí giáo viên trong tháng 8, qua đó chủ động chuẩn bị phòng học, đội ngũ và kế hoạch giáo dục trước năm học mới.
![]() |
| Giáo viên Trường Tiểu học Âu Cơ (phường Tuy Hòa) tập trung dọn vệ sinh trường lớp học để đón học sinh. |
Tại Trường Tiểu học Âu Cơ, khoảng 1.600 học sinh được tổ chức học với đội ngũ 66 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Nhà trường cơ bản bảo đảm giáo viên chủ nhiệm cho các lớp, song vẫn thiếu giáo viên cho các tiết rèn luyện, dạy tăng buổi, bồi dưỡng và một số hoạt động giáo dục khác. Trong điều kiện chưa có cơ chế hợp đồng thêm giáo viên, nhà trường rà soát đội ngũ hiện có, linh hoạt phân công, bố trí giáo viên nhằm bảo đảm hoạt động dạy học.
Tại Trường Mầm non Sơn Ca (xã Ea Súp), để sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất, nhà trường đã dừng điểm trường tại thôn 7, duy trì một điểm trường tại thôn Bình Lợi. Hiệu trưởng Võ Thị Lệ Hà cho biết nhà trường đang hoàn thiện kế hoạch giáo dục, chú trọng chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.
Thời điểm hiện tại, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới sắp khai giảng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có đủ phòng học khi năm học bắt đầu, mà phải bảo đảm một môi trường giáo dục an toàn, ổn định, đủ điều kiện để thầy và trò thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học ngay từ những ngày đầu năm học mới.
Công tác chuẩn bị năm học mới được triển khai trong bối cảnh Đắk Lắk thực hiện phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn, do đó các địa phương, cơ sở giáo dục cần chủ động rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, quy mô học sinh và nhu cầu sử dụng sau sắp xếp để có phương án bố trí, sửa chữa, nâng cấp phù hợp. Cùng với bảo đảm phòng học, các trường cần chú trọng các phòng học bộ môn, phòng chức năng, thiết bị dạy học, công trình vệ sinh, nước sạch, bếp ăn bán trú, khu nội trú và các điều kiện phục vụ dạy học 2 buổi/ngày…
Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân
Tuyết Hương - Thanh Hường




