Thiết lập an toàn giao thông từ chỗ ngồi của trẻ

Từ ngày 15/8/2026, quy định cấm trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi hàng ghế trước và bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn trên ô tô cá nhân chính thức có hiệu lực.

Đây không chỉ là một chế tài hành chính mà còn là “cú hích” để thay đổi nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông và bảo vệ tối đa sự an toàn cho trẻ nhỏ.

Những năm gần đây, ô tô dần trở thành phương tiện di chuyển phổ biến của nhiều gia đình. Tuy nhiên, sự nâng cấp về mặt phương tiện lại đang cho thấy một mối lo ngại sâu sắc về mức độ an toàn đối với trẻ nhỏ. Chỉ cần quan sát trên các tuyến phố, không khó để bắt gặp những hình ảnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn: những đứa trẻ ngồi lọt thỏm trong lòng người lớn ở vị trí ghế phụ; vươn người ra ngoài cửa sổ trời để hóng gió, hay tự do đùa nghịch, chạy nhảy giữa các hàng ghế trong khi xe đang lưu thông...

Con trai chị Đinh Thị Thanh Nga đã quen với việc ngồi ghế trẻ em trên ô tô.

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe là một chế tài bắt buộc, đặt thiết bị an toàn chuyên dụng (car seat) vào đúng vị trí của nó, là một hạng mục kỹ thuật thiết yếu chứ không phải là phụ kiện trang trí.

Anh Hà Ngọc Thịnh (xã Krông Ana) vừa lắp đặt 2 chiếc ghế an toàn cho hai con 6 tuổi và 4 tuổi, thẳng thắn thừa nhận: "Trước đây, tôi vẫn để các cháu ngồi tự do trên xe, nghĩ mua ghế vừa tốn tiền vừa chật xe, nhưng sau khi xem các dữ liệu thử nghiệm va chạm, tôi nhận ra sự chủ quan của mình đang đặt con vào nguy hiểm".

Tương tự, chị Ngô Thị Huế (phường Tân An) cũng vừa trang bị ghế an toàn cho con trai. Chị chia sẻ: “Nhà tôi thường xuyên về xã Ea Súp, khi cho con ngồi trên ghế an toàn, tôi an tâm hơn khi di chuyển quãng đường xa như vậy. Em bé ngủ ngoan trên ghế, giúp mình không phải vất vả khi phải ẵm bế suốt đường đi”.

Tuy nhiên, có thiết bị mới chỉ là một nửa chặng đường, nửa còn lại là sự kiên quyết của người lớn. Kể về quá trình thiết lập kỷ luật trên xe, chị Đinh Thị Thanh Nga (phường Tân An) cho biết: "Khi mới bị ép ngồi vào ghế an toàn, con trai tôi khóc ré lên, giãy giụa đòi mẹ bế, nhưng vợ chồng tôi thống nhất không thỏa hiệp. Không ngồi đúng vị trí thì xe không lăn bánh, phải mất gần nửa tháng kiên trì, đến nay cháu đã tự giác chấp hành".

Chúng ta từng mất nhiều năm để xây dựng thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Giờ đây, việc tuân thủ các quy chuẩn an toàn trên ô tô cho trẻ em chính là cuộc "thử thách" tiếp theo.

Những quy định khắt khe của pháp luật không nhằm mục đích "làm khó" người dân, mà để thiết lập những giới hạn an toàn tối thiểu. Việc từ bỏ những thói quen cảm tính, thay thế bằng tư duy khoa học và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn cho trẻ không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng của thế hệ tương lai, mà còn là thước đo văn minh của mỗi gia đình và mỗi người khi tham gia giao thông.

Hải Yến

Ý kiến của bạn