Hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng 29/8, tại sân khấu Nhà dài Êđê (Bảo tàng Đắk Lắk), Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình trình diễn di sản: Hát dân ca quan họ Bắc Ninh, Chèo, Xòe Thái, Hát then - Đàn tính.
Chương trình là lời giới thiệu vẻ đẹp và sức sống của di sản qua những câu hát, điệu múa, tiếng đàn, những giá trị được trao truyền qua bao thế hệ, tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
Chương trình gồm 2 phần: “Sắc màu di sản – Mạch nguồn văn hóa” và “Hội tụ sắc màu – Lan tỏa tinh hoa” với sự tham gia của Câu lạc bộ Hát hen - Đàn tính, Câu lạc bộ Âm nhạc Đắk Lắk và Đội văn nghệ Buôn Thái.
![]() |
| Một tiết mục biểu biễn của Câu lạc bộ Hát then - Đàn tính |
Trong đó, phần 1 đưa khán giả đến với không gian văn hóa giàu bản sắc qua các điệu Xòe Thái, hát Quan họ, Then cổ và Chèo. Các điệu Xòe Thái như: Khắm khen, Hái hoa (Pít pó), Phá xí, Đổn hôn, Khắm khăn mơi lảu, Nhôm khăn và Ỏm lọm tốp mư... được giới thiệu gắn với những giá trị văn hóa, đời sống cộng đồng của đồng bào Thái. Mỗi vòng xòe không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, sự gắn bó cộng đồng và những ước vọng về cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Cùng với đó, tiết mục “Gửi về quan họ” mang đến những giai điệu mềm mại, sâu lắng của miền Kinh Bắc; tiết mục Then cổ “Sỉnh an” qua tiếng đàn tính và lời ca sâu lắng giới thiệu nét đẹp trong đời sống tinh thần của đồng bào Tày. Chương trình cũng có tiết mục Chèo “Duyên phận phải chiều”, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu của nghệ thuật dân gian Việt Nam.
Phần 2 của chương trình tiếp tục kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với không khí lễ hội và đời sống đương đại. Khán giả được thưởng thức các tiết mục: Múa Chầu, Quan họ “Khách đến chơi nhà”, “Người ơi đừng về”, “Tìm em trong chiều hội Lim”; Hát then “Mùa thu ngày hội”; Hát then - Đàn tính "Sầu riêng niềm vui hạnh phúc”; múa chén “Mừng lúa mới” và chương trình kết hợp nhảy sạp với múa Xòe Thái…
![]() |
| Tiết mục nhảy sạp kết hợp múa Xòe Thái. |
Thông qua chương trình, các loại hình nghệ thuật truyền thống từ nhiều vùng văn hóa được giới thiệu, giao lưu và lan tỏa tại Đắk Lắk, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đây cũng là dịp để người dân, du khách trực tiếp thưởng thức, trải nghiệm và cảm nhận sức sống của di sản trong đời sống hôm nay.
Thúy Hồng


