Xã Ea Trang: Chú trọng đào tạo nghề, kết nối việc làm cho người lao động

Để giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ hoặc các hộ thiếu đất sản xuất, xã Ea Trang đã chú trọng triển khai các chương trình đào tạo nghề và kết nối việc làm; qua đó tạo thuận lợi cho nhiều người dân chủ động chuyển đổi sinh kế bền vững.

Cuối tháng 6/2026, UBND xã Ea Trang phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên M’Drắk mở lớp dạy nghề may dân dụng cho 35 học viên địa phương. Ngoài miễn phí đào tạo, học viên còn được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại theo quy định. Sau 2 tháng học tập, hầu hết học viên đã nắm vững kỹ thuật và phương pháp cắt may các trang phục cơ bản.

Là học viên tích cực của lớp may dân dụng, chị Lý Thị Chung (dân tộc H'Mông, thôn Ea Bra) chia sẻ: "Xã thông báo mở lớp dạy may miễn phí, tôi đăng ký ngay. Có cái nghề trong tay mình sẽ tự tin hơn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mùa vụ như trước”. Đây cũng là mong muốn của không ít lao động trẻ ở Ea Trang. Trong điều kiện đất sản xuất hạn hẹp, canh tác nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, việc tìm kiếm việc làm ổn định chưa bao giờ là dễ dàng. Nhiều thanh niên chưa qua đào tạo nghề phải làm thuê theo vụ việc hoặc rời quê đi làm xa. Do đó, việc mở các lớp dạy nghề phù hợp gắn với nhu cầu thực tế chính là cách giúp người trẻ tự chủ sinh kế ngay trên mảnh đất quê hương.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân buôn Ea Trang, xã Ea Trang.

Không chỉ học nghề để tìm việc tại chỗ, một số lao động trẻ ở Ea Trang cũng mạnh dạn tìm kiếm cơ hội ở những thị trường lao động ở nước ngoài. Anh Nguyễn Hoài Thương (ở buôn Ea Trang) là trường hợp đầu tiên của xã sang Hàn Quốc làm việc vào đầu tháng 5/2026.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Chủ tịch UBND xã Ea Trang cho biết, nhu cầu học nghề, tìm việc làm của người dân, nhất là lao động trẻ tại địa phương khá lớn. Vì vậy, xã xác định đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu thực tế và khả năng tạo việc làm; đồng thời tăng cường tư vấn, giới thiệu, kết nối người lao động với doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng và các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong năm 2025, xã đã tổ chức 3 lớp dạy nghề với 102 học viên tham gia học; giải quyết việc làm cho 70 lao động nông thôn (đạt 100% so với kế hoạch). Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tuyên truyền, tư vấn, đào tạo nghề cho 35 lao động; giải quyết việc làm cho 67 lao động (đạt hơn 95% so với Nghị quyết năm 2026)...

Học viên của lớp may dân dụng được tổ chức tại thôn Ea Bra thực hành may đo.

Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát nhu cầu học nghề, ưu tiên những nghề phù hợp với điều kiện, trình độ của người dân; đưa thông tin tuyển dụng, thị trường lao động đến gần các thôn, buôn để người dân có thêm cơ hội lựa chọn, mở thêm hướng sinh kế.

Duy Tiến

Ý kiến của bạn