Bản án đích đáng cho những kẻ gieo “cái chết trắng”

TAND tỉnh vừa tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo: Vũ Đình Trọng (SN 1981, trú phường Thành Nhất), Đỗ Văn Ninh (SN 1981, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1988, trú phường Thành Nhất) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2025, Vũ Đình Trọng sang Campuchia và quen một người đàn ông (tên thường gọi là Jhon) bán nhiều loại ma túy nên nảy sinh ý định mua ma túy của người này về để sử dụng và bán lại kiếm lời. Khoảng tháng 10/2025, Trọng sang Campuchia gặp Jhon để mua 1 kg ma túy đá (methamphetamine), 3 kg ma túy khay (ketamine) và hơn 1.000 viên hồng phiến với tổng số tiền 735 triệu đồng, sau đó mang về nơi ở cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hình sự.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hình sự.

Trong tháng 12/2025, Trọng đã nhiều lần bán ma túy cho Đỗ Văn Ninh và Nguyễn Hoàng Thịnh. Ngày 18/12/2025, Thịnh đến nhà Trọng mua 0,9830 gram ma túy đá loại methamphetamine nhưng chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Khám xét tại nhà Trọng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 6,5 kg ma túy các loại cùng 2 khẩu súng, trong đó một khẩu là vũ khí quân dụng và một khẩu súng ngắn là công cụ hỗ trợ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của Trọng và Ninh là đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến lượng ma túy rất lớn. Đáng chú ý, Trọng và Ninh từng nhiều lần bị đưa ra xét xử về các tội danh khác nhau; sau khi chấp hành xong án phạt tù, các bị cáo không từ bỏ con đường phạm tội mà vẫn “ngựa quen đường cũ”, thậm chí còn thực hiện hành vi với quy mô lớn hơn.

Cụ thể, năm 2001, Trọng bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 30 tháng tù về tội cướp tài sản; năm 2004 bị phạt 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích; năm 2007 bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đặc biệt, tháng 7/2012, Trọng bị TAND TP. Buôn Ma Thuột (cũ) tuyên phạt 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối với Đỗ Văn Ninh, vào năm 2022 bị TAND TP. Buôn Ma Thuột (cũ) tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 22/3/2025.

Sau khi đánh giá toàn diện hồ sơ, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác nên cần áp dụng những bản án nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh tại phiên tòa sơ thẩm.
Hội đồng xét xử TAND tỉnh tại phiên tòa sơ thẩm.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Trọng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Đỗ Văn Ninh mức án 16 năm tù cùng về tội danh trên; bị cáo Nguyễn Hoàng Thịnh mức án 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối với hành vi tàng trữ khẩu súng là vũ khí quân dụng, cơ quan chức năng đã tách ra để điều tra theo thẩm quyền; hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính.

Vụ án là bài học, là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những ai đã, đang và nhen nhóm ý định vi phạm pháp luật, dính líu vào ma túy. Ma túy không chỉ tàn phá sức khỏe, tương lai của chính bản thân người sử dụng mà còn mang lại đau khổ cho gia đình và để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh và tích cực phối hợp cùng chính quyền, lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Hà Duy

 

Ý kiến của bạn