Nhằm ứng phó với tình hình mưa bão năm 2026, các cấp, ngành trong tỉnh đang triển khai phương án "bốn tại chỗ", trong đó tập trung duy trì thông tin liên lạc thông suốt và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.
Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về bảo đảm an toàn thông tin và quyền ưu tiên sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, duy trì thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2026, các cơ quan, đơn vị cùng UBND các cấp đã chủ động xây dựng phương án chi tiết, sẵn sàng cho mùa mưa bão năm nay.
Đến thời điểm này, các ngành chức năng và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất rà soát toàn diện mạng lưới bưu chính - viễn thông. Cụ thể, hệ thống bưu chính được duy trì ổn định với 55 bưu cục (cấp 1, 2, 3), 233 điểm bưu điện văn hóa xã, 6 đường thư chuyên ngành, 4 đường bay, 12 chuyến xe xã hội cùng hệ thống đường thư nội tỉnh gồm 11 tuyến cấp 2 và 200 tuyến cấp 3 đến tận cơ sở.
Ở lĩnh vực viễn thông, toàn tỉnh hiện có 4.166 trạm thu phát sóng di động (BTS), 3.528 trạm đã tích hợp nguồn điện dự phòng, 1.993 trạm sở hữu máy phát điện cố định và 700 trạm được bố trí trọng điểm tại các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai. Mạng lưới truyền dẫn cũng được củng cố kiên cố với 24.668 km cáp quang nội tỉnh, 4.414 km cáp quang liên tỉnh/đường trục, 5.985 tuyến truyền dẫn ring (kết nối vòng) và 699 tuyến dự phòng. Song song đó, các thiết bị thông tin chuyên dụng như đài vô tuyến sóng ngắn (HF, VHF), điện thoại vệ tinh... được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm thông suốt cho công tác chỉ đạo khi hệ thống dân sự gặp sự cố.
![]() |
| Đảm bảo công tác thông tin liên lạc, hoạt động neo đậu thuyền, bè của ngư dân được chú trọng thực hiện. |
Nhằm sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra tình huống khẩn cấp, các đơn vị viễn thông đã chuẩn bị lực lượng và phương tiện dự phòng gồm: 10 trạm BTS lưu động, 636 máy phát điện lưu động, 17 thiết bị vệ tinh, 1 xuồng cứu hộ cùng 50 xe ứng cứu chuyên dụng. Các phương án bảo vệ hạ tầng và bố trí vật tư tại những vùng trọng điểm ngập lụt, lũ quét cũng đã sẵn sàng kích hoạt.
Cùng với thông tin liên lạc, bảo đảm an ninh năng lượng là huyết mạch cho công tác chỉ đạo điều hành. Ông Trần Tấn Phùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn từ cấp công ty đến các điện lực trực thuộc; đồng thời xây dựng phương án ưu tiên cấp điện theo thứ tự khách hàng quan trọng. Bên cạnh việc duy trì chế độ trực 24/24 giờ, đơn vị sẵn sàng tái lập các ca trực trực tiếp tại hiện trường đối với các trạm 110kV (vốn đang vận hành tự động từ xa) ngay khi mưa bão xảy ra để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ song theo ông Ra Lan Trương Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở KH-CN, khả năng duy trì liên lạc vẫn chịu áp lực lớn từ các nguy cơ khách quan như mất điện diện rộng kéo dài, đứt cáp, sập cột ăng-ten hay ngập lụt, sạt lở gây chia cắt giao thông. Do đó, việc phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin ứng cứu kịp thời giữa các lực lượng là yêu cầu bt buộc khi mưa lũ xảy ra.
|
UBND các xã, phường chủ động phối hợp với các đơn vị rà soát, xác định rõ những thôn, buôn, khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, mất điện hoặc mất sóng, các vị trí cần ưu tiên đảm bảo thông tin liên lạc". Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
|
Cũng về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Toàn tỉnh có 21 hồ thủy điện và 24 hồ chứa thủy lợi, phần lớn nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong kịch bản thiên tai cực đoan, sức chống chịu của các trạm tại hiện trường là rất khó lường. Vì vậy, việc tiếp tục gia cố, kiên cố hóa hạ tầng đi đôi với bố trí phương án ứng cứu đồng bộ theo phương châm "bốn tại chỗ" là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống nhân dân".
Dự trữ hàng hóa thiết yếu, ổn định thị trường
Công tác đảm bảo hậu cần, lương thực cho nhân dân vùng lũ cũng được Sở Công Thương triển khai bài bản. Sở đã khảo sát, lựa chọn các DN uy tín để dự trữ nguồn hàng thiết yếu (như: mì ăn liền, gạo, đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn, nước uống đóng chai, xăng dầu) ngay tại kho, sẵn sàng cung ứng từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12/2026.
Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho hay, phương án vận chuyển sẽ huy động lực lượng xe tập lái của Trường Cao đẳng Đắk Lắk, xe tải của Công ty TNHH TM Vạn Phúc (mỗi đơn vị khoảng 5 - 10 xe trọng tải 3 - 5 tấn) cùng xe của các DN vận tải trên địa bàn. Trong trường hợp các khu vực bị chia cắt hoàn toàn về đường bộ, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh để huy động lực lượng công an, quân đội hỗ trợ vận chuyển bằng thuyền máy, ca nô hoặc trực thăng quân sự. Đồng thời, huy động sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia bốc xếp, phối hợp cùng cán bộ ngành công thương để giao hàng đến tận tay người dân.
Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát chặt chẽ giá cả, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp pháp. Đối với các cửa hàng xăng dầu không bị ngập nước nhưng mất điện, bắt buộc phải dùng máy phát điện dự phòng hoặc bơm tay/can bình sẵn có để duy trì bán hàng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân, các phương tiện, tài sản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo chỉ đạo mỗi DN điện, bưu chính - viễn thông phải có đội ứng cứu, phương tiện cơ động và đồng bộ; chỉ huy 24/24 giờ trong thời gian xảy ra bão lũ.
![]() |
| Một trung tâm thương mại ở phường Tuy Hòa dự trữ lương thực, thực phẩm sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân trong mùa mưa lũ. |
Các sở, ngành liên quan phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận triển khai phương án về nhân lực, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, hàng hóa; duy trì trực để đảm bảo thông tin cảnh báo, thông tin tàu thuyền, tần số cứu nạn, xử lý các hiện tượng bị nhiễu; tăng cường giám sát an toàn thông tin và có phương án sao lưu, khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
Võ Phê


