Vì lợi ích chung của cộng đồng, nhiều hộ dân tại xã Đắk Liêng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, sẵn sàng chặt bỏ cây trồng, hiến đất để góp sức cùng Nhà nước xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.
Từ sự sẻ chia ấy, những cây cầu, tuyến đường mới được hình thành, mở thêm lối đi, tạo thuận lợi trong đi lại, sản xuất và vận chuyển nông sản.
Hiến đất mở đường
Trước đây, nhiều đoạn đường nội vùng ở xã Đắk Liêng lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa khiến việc đi lại khó khăn, vận chuyển nông sản, hàng hóa rất khó khăn.
Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, nhiều công trình, dự án đã và đang được triển khai xây dựng trên địa bàn xã, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, phục vụ hoạt động sản xuất của người dân. Trong đó, từ năm 2024 Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Đắk Liêng được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 53,7 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục công trình dân dụng, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Để các công trình dự án triển khai thuận lợi và đúng tiến độ, chính quyền địa phương đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
![]() |
| Vị trí gia đình ông Y Siam Long Ding hiến đất để xây dựng cầu buôn Drên A. |
Ông Y Siam Long Ding (buôn Drên A) chia sẻ, ban đầu ông khá băn khoăn khi cán bộ địa phương đến vận động gia đình hiến đất để triển khai chủ trương xây dựng cầu, đường bởi đất gắn liền với sinh kế của gia đình hàng chục năm qua nên việc dành một phần diện tích cho công trình chung không phải là quyết định dễ dàng.
Tuy nhiên, sau khi được giải thích rõ về lợi ích lâu dài của dự án đối với cộng đồng, ông nhận thấy công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của từng hộ mà còn mang lại lợi ích chung cho cả buôn. Vì vậy, ông đã bàn bạc với các thành viên trong gia đình tự nguyện hiến khoảng 30 m² đất phục vụ thi công.
Ông Y Siam bộc bạch: “Mình rất vui vì gia đình đã đóng góp một phần nhỏ để công trình hoàn thành. Giờ đường đến ruộng, đến rẫy của bà con thuận tiện hơn nhiều, đến mùa thu hoạch lúa, cà phê không còn phải đi đường vòng để vận chuyển như trước nữa”.
Tương tự, gia đình chị H’Huyền Long Ding (ở buôn Drên A) cũng tự nguyện hiến đất và chặt bỏ hàng chục cây cà phê đang cho thu hoạch để bàn giao mặt bằng làm cầu, đường buôn Drên A.
Theo chị H’Huyền, đất đai gắn bó nhiều năm, mỗi cây cà phê chặt đi đồng nghĩa với việc gia đình mất đi một phần thu nhập hằng năm nên ai cũng tiếc. Nhưng khi hiểu được ý nghĩa của dự án, chị và gia đình đã hoàn toàn đồng thuận.
Niềm vui đường thông - cầu nối
Đến đầu tháng 8 năm nay, các hạng mục cầu, đường thuộc Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Đắk Liêng cơ bản hoàn thành, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại và sản xuất của người dân. Bí thư Chi bộ buôn Drên A H’Diot cho biết, buôn hiện có 355 hộ, với hơn 1.400 nhân khẩu. Từ khi có cầu, đường mới, bà con đi lại thuận tiện hơn, việc đưa vật tư vào sản xuất, vận chuyển lúa, cà phê sau thu hoạch cũng dễ dàng, nhanh chóng hơn, không còn phải mất nhiều thời gian đi đường vòng như trước. Có được kết quả này là nhờ sự đồng thuận, chung sức của người dân, trong đó nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng để công trình sớm được triển khai và hoàn thành.
Chị H’Nho Ông, một người dân có nhà gần công trình cầu Drên A phấn khởi: “Ruộng của gia đình không cách nhà quá xa, nhưng trước đây do chưa có cầu, đường kết nối trực tiếp nên mỗi lần vận chuyển nông sản phải đi vòng rất xa. Mùa mưa đường khó đi, vừa tốn thời gian vừa tốn công. Nay có cầu, đường mới, mình đi một đoạn ngắn là về đến nhà, đỡ tiền xăng xe và công sức”.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng Tô Tuấn Anh cho biết, trên địa bàn xã có nhiều khu dân cư gắn với vùng sản xuất nông nghiệp, vì vậy giao thông có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Những tuyến đường, cây cầu được đầu tư không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận lợi hơn với ruộng, rẫy, vận chuyển vật tư và nông sản.
"Việc bà con tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng thể hiện tinh thần cùng chung sức với Nhà nước xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới tại xã Đắk Liêng", ông Tô Tuấn Anh khẳng định.
Hoàng Tuyết

