Bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường, trách nhiệm bắt đầu từ mỗi gia đình và sự đồng hành của nhà trường. Đây là những “lá chắn” quan trọng góp phần phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông (TNGT) trong lứa tuổi học sinh.
“Lá chắn” từ gia đình
Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh là việc quản lý phương tiện của gia đình chưa chặt chẽ. Một số phụ huynh vẫn giao xe cho con khi con chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
![]() |
| Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Tây Hòa) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và lái xe an toàn cho học sinh trong trường. |
Ở lứa tuổi học sinh, ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, dễ dẫn đến các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Vì vậy, việc lựa chọn phương tiện phù hợp và quản lý con em sử dụng phương tiện không đơn thuần là chuyện đi lại thuận tiện mà trực tiếp liên quan đến sự an toàn của các em.
Anh Võ Tấn Vũ (phường Bình Kiến) cho biết, năm nay con trai anh học lớp 11. Thấy bạn bè tự đi học bằng xe máy, cháu nhiều lần xin ba mẹ mua xe để thuận tiện đến trường nhưng vợ chồng anh kiên quyết không giao xe khi con chưa đủ điều kiện. Hằng ngày vợ chồng anh vẫn tranh thủ đưa đón con đi học để bảo đảm an toàn.
Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Tuy Hòa) có con học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ, do bận rộn không thể đưa đón nên đã mua cho con một chiếc xe máy dưới 50 cm³ để thuận tiện đi học. Tuy nhiên, trước mỗi lần con ra đường, gia đình đều nhắc nhở phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, quan sát kỹ khi chuyển hướng và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.
Theo chị Hà, việc nhắc nhở phải được thực hiện thường xuyên để trở thành thói quen bởi đôi khi chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Quan trọng hơn, cha mẹ còn phải là tấm gương trong chấp hành pháp luật giao thông. Việc người lớn nghiêm túc dừng khi đèn đỏ, đi đúng làn đường, dừng đỗ đúng nơi quy định, đội mũ bảo hiểm và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức, hành vi của trẻ.
An toàn từ cổng trường
Nếu gia đình là nơi hình thành những thói quen đầu tiên thì trường học là môi trường quan trọng để củng cố kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh.
Trong 8 tháng năm 2026, Phòng CSGT - Công an tỉnh phối hợp với các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút khoảng 131.000 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào các quy định về TTATGT, nhận diện hành vi dễ dẫn đến TNGT và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
![]() |
| Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho học sinh tại phường Buôn Ma Thuột. |
Tại Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Tây Hòa), nhà trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Những hành vi dễ dẫn đến tai nạn như thiếu quan sát, không nhường đường, đi sai phần đường, vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn hay điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện được phân tích cụ thể để học sinh nhận diện nguy cơ.
Tại Trường THPT Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột), giáo dục ATGT cũng được triển khai bằng nhiều hình thức. Ngay từ đầu năm học, nhà trường định hướng các tổ chuyên môn lồng ghép nội dung pháp luật về giao thông vào những tiết học phù hợp. Cô Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã thành lập đội xung kích, vào đầu và cuối mỗi buổi học, các em có mặt tại cổng chính và cổng phụ, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng quy định để hạn chế ùn tắc giao thông. Những trường hợp học sinh vi phạm như chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng phương tiện không phù hợp được ghi nhận, thông tin cho giáo viên chủ nhiệm để nhắc nhở, giáo dục trong sinh hoạt lớp.
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Thị Minh Duyên, thời gian qua, ngành giáo dục luôn chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa và xử lý những hành vi vi phạm của học sinh, góp phần hạn chế xảy ra những vụ TNGT đáng tiếc.
Bảo đảm ATGT cho học sinh không thể chỉ trông chờ vào nhà trường hay lực lượng chức năng mà cần đồng bộ giải pháp từ nhiều phía. Khi mỗi gia đình chủ động quản lý phương tiện, mỗi phụ huynh trở thành một tấm gương và mỗi cổng trường được tổ chức an toàn, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh sẽ được hình thành từ những việc nhỏ nhất.
Hiếu Trung - Phạm Hoàng


