Phát huy trách nhiệm ở từng cấp, từng hộ dân

Từ tham mưu phương án ứng phó, chuẩn bị nơi sơ tán ở cơ sở đến dự trữ nhu yếu phẩm trong mỗi gia đình, sự chủ động trước mùa mưa bão được chính quyền địa phương các cấp triển khai bằng những việc làm cụ thể.

* Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

Nâng cao năng lực ứng phó từ cơ sở

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với đặc điểm, mức độ rủi ro của từng khu vực. Trọng tâm là xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở; số hộ dân, đối tượng có khả năng bị ảnh hưởng; phương án sơ tán, tuyến đường, điểm tập kết cũng như nhu cầu về lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện bảo đảm.

Trước diễn biến mưa lớn còn kéo dài, sở đang tăng cường theo dõi, cập nhật tình hình thiên tai; đôn đốc các xã, phường kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu; củng cố lực lượng xung kích, chuẩn bị vật tư, phương tiện, tổ chức diễn tập và nâng cao khả năng xử lý tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ”. Đồng thời, bảo đảm tổng hợp tình hình, thiệt hại và những khó khăn, nhu cầu hỗ trợ từ cơ sở để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

* Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan:

Sẵn sàng các phương án sơ tán, ứng cứu dân

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan
Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan

Ô Loan là vùng đầm sinh thái rộng 1.500 ha và 16 km bờ biển. Bà con sống nhờ biển, nhờ đầm, nhưng mỗi khi mùa mưa bão đến thì cái thế “trước biển sau đầm” này lại trở thành nỗi lo. Trong đó, các thôn Tuy Dương, Phước Hậu, Phú Tân 2 là những khu vực có nguy cơ sụt lún, sạt lở đất. Các thôn Mỹ Phú 1, Mỹ Phú 2, Tân Long, Phú Tân 1, Phước Lương, Tân An… lại có nguy cơ ngập lụt khi xảy ra bão lũ.

Chính vì vậy, ngay từ đầu mùa mưa bão, xã đã rà soát lại danh sách từng hộ gia đình ven đầm, ven biển hay vùng có nguy cơ sụt lún để có phương án ứng phó, di dời chi tiết đến từng cụm dân cư. Ngoài ra, lực lượng chức năng xã cũng phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng An Hải, khi dự báo có bão sẽ cấm biển kịp thời, kiên quyết gọi tàu thuyền về chỗ neo đậu và đưa 100% người dân rời lồng bè, chòi canh trên biển.

Hiện nay, xã đã kích hoạt 36 điểm sơ tán tập trung, lo đủ điện, nước, y tế và dự trữ sẵn lương thực cho ít nhất 5 ngày tại các vùng dễ bị chia cắt. Lực lượng xung kích và phương tiện cứu hộ được cắm sẵn tại từng địa bàn xung yếu để ứng cứu ngay khi có sự cố.

* Chị Ngô Thị Lãnh, khu phố Nam Bình 1,  phường Đông Hòa:

Chủ động nắm bắt thông tin, di dời khi lũ lên nhanh

Chị Ngô Thị Lãnh, người dân phường Đông Hòa
Chị Ngô Thị Lãnh, người dân phường Đông Hòa

Là người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, gia đình tôi luôn chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo của chính quyền địa phương. Bước vào mùa mưa bão, gia đình chuẩn bị sẵn lương thực, nước uống, các vật dụng thiết yếu và kê cao tài sản vượt mức lũ đã từng xảy ra.

Gia đình tôi cũng chủ động mua xuồng, bố trí sẵn ở vị trí thuận lợi để kịp thời di chuyển khi nước lũ dâng cao. Khi có yêu cầu sơ tán, chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chủ quan, tự ý đi qua vùng nước sâu, nước chảy xiết.

Tôi mong muốn chính quyền tăng cường cảnh báo sớm, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và hỗ trợ người dân vùng ngập sâu chuẩn bị các điều kiện cần thiết, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản khi thiên tai xảy ra.

Tuyết Hương - Minh Duyên (ghi)

Ý kiến của bạn