Từ việc chăm lo người có công, hỗ trợ hộ nghèo, vận động người dân tham gia các phần việc tại khu dân cư, tập hợp ý kiến cử tri, giám sát ở cơ sở…, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Ktur từng bước phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân và kết nối các nguồn lực trên địa bàn.
5.000 đồng là mức vận động tối thiểu đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và người dân khi tham gia phong trào cao điểm “Chăm lo người có công với cách mạng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Ktur phát động và phong trào hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
![]() |
| Lãnh đạo xã Ea Ktur tham gia ủng hộ phong trào “Chăm lo người có công với cách mạng”. |
Từ một con số nhỏ, những khoản đóng góp tự nguyện đã được cộng lại thành gần 100 triệu đồng ngay trong những ngày đầu phát động. Chị Phạm Thị Hồng Trưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Ea Ktur cho biết, từ một việc làm cụ thể, thế hệ trẻ hiểu thêm về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây cũng là một cách giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Chăm lo người có công là một trong nhiều hoạt động được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Ktur triển khai gắn với công tác an sinh xã hội. Mặt trận cùng các tổ chức thành viên thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn để vận động, kết nối nguồn lực hỗ trợ phù hợp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, 7 căn nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng tặng các hộ khó khăn về nhà ở.
Không chỉ chăm lo an sinh, hoạt động của Mặt trận còn được cụ thể hóa bằng những phần việc tại khu dân cư. Tại buôn H’Luk, công trình “Thắp sáng đường quê” được triển khai với sự phối hợp của MTTQ, lực lượng vũ trang. Các hoạt động vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông cũng thu hút cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân cùng tham gia. Qua đó, người dân không chỉ thụ hưởng kết quả mà còn trực tiếp góp sức thực hiện các phần việc tại nơi mình sinh sống.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh trao đổi với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Ktur về hoạt động Mặt trận tại cơ sở. |
Cùng với vận động nhân dân tham gia các phong trào, MTTQ xã chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, những ý kiến liên quan đến đất đai, giao thông, thủy lợi, môi trường, chế độ chính sách, hạ tầng cơ sở được tập hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Công tác giám sát cũng tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, trong đó có quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Theo ông Nguyễn Lưu Tuệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Ktur, hiệu quả công tác Mặt trận không chỉ nằm ở nguồn lực huy động được mà quan trọng là tạo được sự đồng thuận và tham gia của người dân. Vì vậy, mỗi phong trào, cuộc vận động cần bắt đầu từ những việc thiết thực, sát với đời sống. Qua đó vừa chăm lo cho người dân, vừa khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự chung sức trong cộng đồng.
Bằng Giang


