Để đối phó với mùa mưa bão, xã Hòa Xuân đang rà soát các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, củng cố lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ; xây dựng phương án sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.
Theo UBND xã Hòa Xuân, thực hiện phương án ứng phó thiên tai năm 2026, xã đã triển khai nhiều nội dung chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung vào lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần. UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Xã cũng thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai với 174 thành viên, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra.
Phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Các phương tiện được rà soát, bố trí sẵn sàng huy động phục vụ sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lực lượng, vật tư và nhu yếu phẩm đến những khu vực bị ảnh hưởng.
Tại thôn Vũng Rô, công tác chuẩn bị được chú trọng do địa bàn có nhiều tàu thuyền hoạt động trên biển và các hộ nuôi trồng thủy sản trên vịnh. Ông Trần Hậu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vũng Rô cho biết: “Khi có bão, áp thấp nhiệt đới, việc thông tin cảnh báo sớm, kịp thời đến chủ tàu và các hộ nuôi trồng thủy sản rất quan trọng. Thôn sẽ phối hợp rà soát, nắm chắc số người, phương tiện để chủ động hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Trường hợp có yêu cầu sơ tán, thôn sẽ phối hợp với lực lượng chức năng vận động, tổ chức đưa người dân trên các lồng bè vào bờ, không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm”.
![]() |
| Xã Hòa Xuân trao xuồng nhựa chèo tay cho các thôn phục vụ công tác phòng chống lụt bão tại địa phương. |
Không chỉ tập trung vào khu vực ven biển, xã Hòa Xuân đã xây dựng phương án ứng phó với nhiều loại hình thiên tai có thể xảy ra như mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, lốc, sét. Các kịch bản được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế địa phương, xác định khu vực, hộ dân có nguy cơ cao và phương án sơ tán khi cần thiết.
Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, mục tiêu của xã là chủ động từ sớm, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra. Xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực và hộ dân có nguy cơ cao, kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần tại chỗ. Khi có thiên tai, xã tổ chức trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc và kịp thời huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu. Sau thiên tai, các lực lượng được phân công khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông và các công trình thiết yếu.
Như Thanh - Mỹ Tuyên

