Làm kinh tế giỏi, trách nhiệm với cộng đồng, những người uy tín ở xã biên giới Ea Bung trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu.
Năm 1995, ông Hà Văn Tân (dân tộc Thái) cùng gia đình rời tỉnh Thanh Hóa vào thôn 6, xã Ea Bung lập nghiệp. Trải qua những ngày đầu đầy gian khó, bằng nghị lực và khát vọng làm giàu, ông đã vươn lên khấm khá, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Đến nay, gia đình ông có 50 ha mía, 15 ha lúa nước, trang trại nuôi bò, cá, mang lại thu nhập 2 tỷ đồng mỗi năm.
Kinh tế ổn định không chỉ giúp ông lo chu đáo cho 5 người con mà còn có điều kiện giúp đỡ các hộ gia đình khác trong vùng phát triển kinh tế. Khi một số hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, ông sẵn sàng cho vay hàng chục triệu đồng không tính lãi để bà con xây dựng nhà ở khang trang. Vào mỗi vụ mùa, ông lại cho người dân ứng trước mía giống, đến khi thu hoạch mới thanh toán, giúp bà con giảm áp lực tài chính.
![]() |
| Ông Hà Văn Tân (giữa) được nhiều người dân Ea Bung tin yêu. |
Bên cạnh đó, năm 2023 ông Tân đã hỗ trợ 24 con bò cho 12 hộ nghèo trong thôn 6 làm sinh kế. Nhận thấy nếu để từng hộ tự nuôi sẽ kém hiệu quả, ông Tân đã bàn với bà con góp bò nuôi chung để thuận lợi cho việc chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh. Nhờ cách làm này, đàn bò phát triển tốt, liên tục tăng đàn; các hộ tham gia tổ chăn nuôi xuất bán bò con, chia lợi nhuận đều đặn và giữ lại bò mẹ để tiếp tục nhân đàn.
Ở xã Ea Bung, ông Hà Đình Xuân cũng là người làm kinh tế giỏi và nhiệt huyết với cộng đồng. Năm 2022, gia đình ông Xuân mạnh dạn đưa giống lúa ST25 vào gieo trồng thử nghiệm và sau đó canh tác trên toàn bộ 8 ha ruộng của gia đình. Giống lúa mới có năng suất, chất lượng vượt trội, mang lại thu nhập cao cho gia đình ông. Từ hiệu quả thực tế của gia đình, ông Xuân chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con trong thôn từng bước chuyển đổi giống lúa. Nhờ đó, diện tích trồng lúa ST25 trong thôn ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế cho nhiều hộ dân.
![]() |
| Ông Hà Đình Xuân động viên bà con người Tày giữ nghề đan lát truyền thống của dân tộc. |
Là hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội Người cao tuổi, ông Xuân luôn tích cực tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng để tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Ông cũng thường xuyên trao đổi về những mô hình kinh tế hiệu quả, động viên hội viên tìm kiếm thông tin qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tìm hiểu những cách làm hay, loại cây trồng, vật nuôi có thể áp dụng tại địa phương.
Thôn 6, xã Ea Bung có đông đồng bào dân tộc Tày, Thái từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống, lập nghiệp. Gắn bó với bà con, ông Hà Đình Xuân tích cực tuyên truyền, vận động mọi người giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Nhờ sự khích lệ ấy, bà con không chỉ duy trì được nghề đan lát thủ công lâu đời mà còn tận dụng sản phẩm thủ công để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Xã Ea Bung hiện có 4 người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; là những người đi đầu trong phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới. Không chỉ vậy, người có uy tín còn kiên trì vận động bà con chuyển đổi tư duy, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập. Chính sự đồng hành ấy, tình hình an ninh trật tự ở các thôn luôn ổn định, nói không với tệ nạn và vượt biên trái phép. Bà con đoàn kết phát triển kinh tế, chung sức xây dựng vùng biên cương ngày càng giàu đẹp.
Minh Chi - Vạn Tiếp


