Giữ gìn văn hóa truyền thống nơi vùng biên Ea Bung

Giữa nhịp sống hiện đại trên quê hương mới, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Ea Bung vẫn giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống và mang thêm sức sống mới cho những nét văn hóa đặc sắc.

Xã Ea Bung có hơn 9.750 nhân khẩu thuộc 21 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc đến từ các tỉnh phía Bắc chiếm khoảng 20% dân số của xã. Trên hành trình dựng xây cuộc sống, cộng đồng nơi đây luôn trân trọng, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Đồng bào các dân tộc ở xã Ea Bung gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống.
Đồng bào các dân tộc ở xã Ea Bung gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Việc gìn giữ bản sắc ấy thể hiện trước tiên ở những căn nhà sàn mang kiểu dáng truyền thống. Dù điều kiện địa hình, khí hậu ở đây khác hẳn quê nhà và người dân có điều kiện xây nhà hiện đại, nhưng nhiều gia đình vẫn giữ ngôi nhà sàn bằng gỗ bình dị, mộc mạc quen thuộc. Với họ, nhà sàn không chỉ là nơi sinh hoạt gia đình mà là không gian văn hóa, kết nối các thế hệ.

Bên cạnh không gian kiến trúc truyền thống, những âm thanh và điệu múa cổ truyền, từ tiếng cồng chiêng vang vọng, tiếng khua luống rộn ràng cho đến những bước nhảy sạp, điệu xòe uyển chuyển vẫn luôn chảy tràn trong đời sống thường nhật của đồng bào Thái, Tày, Nùng ở Ea Bung.

Để tiếp thêm sức sống mới cho những giá trị ấy trong đời đương đại, năm 2024, Đội văn nghệ truyền thống dân tộc Thái xã Ea Bung được thành lập với 30 thành viên. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lò Thị Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đội văn nghệ đang từng ngày góp phần bồi đắp và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương.

Quá trình hoạt động Đội văn nghệ nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với một bộ cồng chiêng và một số dụng cụ khác để tập luyện, biểu diễn. Chị Bích cho biết, từ 30 thành viên ban đầu, đến nay Đội có gần 50 thành viên tham gia; đa phần các thành viên đều là nông dân chân lấm tay bùn, có cả những người lớn tuổi, nhưng ai nấy đều nhiệt huyết sắp xếp thời gian để tham gia.

Đội thường xuyên giao lưu biểu diễn tại các sự kiện của địa phương. Mỗi lần tập luyện sinh hoạt hay biểu diễn, các thành viên trong Đội thường dẫn theo con nhỏ cùng tham gia. Các mẹ, các chị thường xuyên hướng dẫn, truyền dạy cho con em điệu khua luống, nhảy sạp để lan tỏa đến các em tình yêu với văn hóa truyền thống.

Một tiết mục biểu diễn của Đội văn nghệ truyền thống dân tộc Thái xã Ea Bung.
Một tiết mục biểu diễn của Đội văn nghệ truyền thống dân tộc Thái xã Ea Bung.

Ở xã Ea Bung, đồng bào Thái, Tày, Nùng sinh sống chủ yếu ở thôn 5 và thôn 6. Trong cộng đồng ấy, những bậc cao niên vẫn luôn là người lặng thầm lưu giữ hồn cốt văn hóa truyền thống, trở thành chiếc cầu nối bền chặt trao truyền cho thế hệ trẻ.

Ông Lang Văn Ọt (ở thôn 5) là một trong những người giữ lửa văn hóa truyền thống. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều giỏi nghề đan lát, từ nhỏ ông đã theo chân cha học cách chọn tre, nắm bắt từng kỹ thuật đan truyền thống. Khoảng 15 tuổi, ông đã thành thạo nghề. Đến nay, khi đã ngấp nghé tuổi 80, ông vẫn bền bỉ với nghề đan lát mỗi ngày. Ông tâm sự: "Những người am hiểu và gắn bó với nghề đan lát của người Thái ở địa phương nay không còn nhiều, thế nên những người đi trước như tôi càng thấy rõ trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa nghề mà cha ông để lại".

Trong ngôi nhà sàn bằng gỗ mộc mạc mang đậm kiến trúc truyền thống cùng những vật dụng thân thuộc của người Thái, ông Ọt nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, truyền dạy nghề đan lát cho những bạn trẻ muốn tìm hiểu về văn hóa và nghề đan truyền thống của dân tộc mình. Không chỉ vậy, người dân trong thôn cũng như từ các nơi khác trong xã thường xuyên tìm đến ông để đặt hàng những sản phẩm thủ công đặc trưng, mang đi trưng bày tại các sự kiện nhằm quảng bá và giới thiệu về bản sắc văn hóa của địa phương.

Sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào Thái ở xã Ea Bung.
Sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào Thái ở xã Ea Bung.

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung cho biết, những hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc của người Thái, Tày, Nùng vẫn được duy trì trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã. Đây là sợi dây kết nối bà con thêm gắn bó, đoàn kết.

Địa phương thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ nhân dịp các ngày lễ, Tết nhằm tạo điều kiện giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, tạo tinh thần tươi vui, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Cùng với đó, xã Ea Bung cũng chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc và thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng địa bàn vùng biên ngày càng vững mạnh.

Minh Chi

 

Ý kiến của bạn