Những trường hợp người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã, quý hiếm thời gian gần đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ thiên nhiên.
Trong lúc tham gia bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện tại buôn Đức, xã Sông Hinh, anh Phái Thành Nguyên, nhân viên Điện lực Sông Hinh phát hiện một cá thể rùa trong khu vực rừng tự nhiên gần đó. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Nguyên đã chủ động bàn giao cá thể rùa cho cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục đưa về môi trường sống phù hợp. Qua xác định, cá thể rùa này thuộc loài rùa đất Pul-kin, một loài được ghi nhận trong các danh mục bảo tồn quốc tế và Việt Nam.
“Tôi rất vui vì đã chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã, quý hiếm. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người dân ý thức được giá trị của việc bảo vệ động vật quý hiếm, gìn giữ môi trường sinh thái”, anh Nguyên chia sẻ.
Tại xã Ea Bá, một hành động đẹp tương tự cũng được ghi nhận. Trong lúc đi thăm vườn, anh Lê Quốc Huy (SN 1978) phát hiện một cá thể rùa có trọng lượng gần 2 kg và đã nhanh chóng mang cá thể rùa đến Công an xã Ea Bá để bàn giao cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Ea Bá phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa kiểm tra, xác định đây là cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata), loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, cần được bảo vệ.
![]() |
| Đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa cùng cơ quan chức năng, địa phương thả động vật quý hiếm về rừng tự nhiên. Ảnh: CTV |
Những trường hợp trên cho thấy, khi người dân hiểu rõ giá trị của động vật hoang dã và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, việc bảo tồn không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà trở thành hành động tự giác từ cộng đồng.
Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa, từ đầu năm đến nay, có khoảng 10 trường hợp người dân tại các xã Ea Ly, Đức Bình, Sông Hinh, Sơn Thành, Ea Bá và phường Đông Hòa phát hiện động vật hoang dã, quý hiếm và tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng. Các loài được phát hiện, tiếp nhận chủ yếu gồm rùa, tê tê Java, rồng Nam Mỹ, khỉ…
Để đạt được những kết quả tích cực này, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa chú trọng đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền tại các địa phương, nhất là những nơi có diện tích rừng tự nhiên lớn, hệ sinh thái phong phú. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức ký cam kết bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản và bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm với 483 hộ gia đình, cá nhân. Thông qua các hoạt động này, lực lượng kiểm lâm không chỉ phổ biến quy định pháp luật mà còn vận động người dân nâng cao ý thức, chủ động phát hiện, thông báo và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm.
Thực tế cho thấy, công tác bảo vệ động vật hoang dã chỉ đạt hiệu quả bền vững khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư. Mỗi cá thể động vật được người dân tự nguyện giao nộp, mỗi hành vi săn bắt hoặc mua bán trái phép được kịp thời phát hiện đều góp phần bảo vệ nguồn gen quý, duy trì cân bằng sinh thái và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học”, ông Ngô Trọng Nghĩa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa cho biết.
Nhật Huy

